Từ khóa tìm kiếm: Văn Minh

Sinh viên Bách Khoa tiên phong trở thành “Công dân số văn minh”

[VOV2] - Với chủ đề “Công dân số văn minh”, ngày 9/4, Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vòng chung khảo cuộc thi SVBK 2024 nhằm xây dựng hình ảnh sinh viên Bách khoa năng động, sáng tạo, văn minh, thanh lịch, tiên phong trong thời đại số.

[VOV2] - Với chủ đề “Công dân số văn minh”, ngày 9/4, Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vòng chung khảo cuộc thi SVBK 2024 nhằm xây dựng hình ảnh sinh viên Bách khoa năng động, sáng tạo, văn minh, thanh lịch, tiên phong trong thời đại số.

Lỗ hổng văn hóa ứng xử nơi công cộng: Lấp sao cho đầy?

[VOV2] - Ứng xử văn minh nơi công cộng là câu chuyện không mới nhưng gần đây lại nóng lên khi có quá nhiều vụ việc, những hành xử xấu xí, phản cảm diễn ra có chiều hướng gia tăng. …Đó có phải là “lỗ hổng văn hóa” hay không? Làm thế nào để lấp đầy?

[VOV2] - Ứng xử văn minh nơi công cộng là câu chuyện không mới nhưng gần đây lại nóng lên khi có quá nhiều vụ việc, những hành xử xấu xí, phản cảm diễn ra có chiều hướng gia tăng. …Đó có phải là “lỗ hổng văn hóa” hay không? Làm thế nào để lấp đầy?

Tăng xử phạt đối với người nổi tiếng: Văn minh mạng có được cải thiện?

[VOV2] - Gần đây tái diễn việc một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc tham gia quảng bá cho website không lành mạnh. Để ngăn chặn hiện trạng này, Bộ TT&TT đề xuất tăng xử phạt. Tăng xử phạt có hữu hiệu?

[VOV2] - Gần đây tái diễn việc một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc tham gia quảng bá cho website không lành mạnh. Để ngăn chặn hiện trạng này, Bộ TT&TT đề xuất tăng xử phạt. Tăng xử phạt có hữu hiệu?

Văn minh đi lễ chùa: Lấy đẹp dẹp xấu

[VOV2] - Lễ chùa đầu năm mới là một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt, được gìn giữ và lưu truyền từ bao đời nay. Thế nhưng, có một thực tế, ở những nơi linh thiêng này vẫn xuất hiện rất nhiều hình ảnh kém văn minh của một bộ phận người dân.

[VOV2] - Lễ chùa đầu năm mới là một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt, được gìn giữ và lưu truyền từ bao đời nay. Thế nhưng, có một thực tế, ở những nơi linh thiêng này vẫn xuất hiện rất nhiều hình ảnh kém văn minh của một bộ phận người dân.

“Những lời chia sẻ”- Góc nhìn về giáo dục từ một nhà sư phạm

[VOV2] - “Một xã hội văn minh là xã hội mà con người yêu thương nhau. Giáo dục cuối cùng là con người. Một người có đủ tình yêu thương sẽ làm được những điều tốt đẹp cho đất nước”, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

[VOV2] - “Một xã hội văn minh là xã hội mà con người yêu thương nhau. Giáo dục cuối cùng là con người. Một người có đủ tình yêu thương sẽ làm được những điều tốt đẹp cho đất nước”, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

Người cao tuổi thôn Nhuệ chung tay xây dựng nếp sống văn minh

[VOV2] - Với tinh thần trách nhiệm cao, đông đảo người cao tuổi ở thôn Nhuệ chung tay cùng các Hội, đoàn thể, thực hiện tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa, trang trí cổng cửa, điện thắp sáng, chỉnh trang ngõ, xóm…

[VOV2] - Với tinh thần trách nhiệm cao, đông đảo người cao tuổi ở thôn Nhuệ chung tay cùng các Hội, đoàn thể, thực hiện tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa, trang trí cổng cửa, điện thắp sáng, chỉnh trang ngõ, xóm…

Đừng biến trường học thành nơi sợ hãi của học sinh

[VOV2] - Đây là chia sẻ của GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với gần 4000 tân sinh viên trong Lễ khai giảng năm học 2023-2024 đồng thời kỉ niệm 72 năm thành lập trường (11/10).

[VOV2] - Đây là chia sẻ của GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với gần 4000 tân sinh viên trong Lễ khai giảng năm học 2023-2024 đồng thời kỉ niệm 72 năm thành lập trường (11/10).

Tổ chức cuộc thi giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” 2023

[VOV2] - Từ ngày 17/9 đến ngày 20/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức Cuộc thi giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” 2023, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).

[VOV2] - Từ ngày 17/9 đến ngày 20/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức Cuộc thi giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” 2023, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).

Huyện Ba Vì phấn đấu 100% người dân có ý thức bảo vệ môi trường

[VOV2] - Với sự vào cuộc của các ấp ủy đảng, chính quyền khi triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, đến nay khoảng 80% người dân ở huyện Ba Vì (Hà Nội) có ý thức tự giác bảo vệ môi trường.

[VOV2] - Với sự vào cuộc của các ấp ủy đảng, chính quyền khi triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, đến nay khoảng 80% người dân ở huyện Ba Vì (Hà Nội) có ý thức tự giác bảo vệ môi trường.

"Đòi" lại vỉa hè: Cần sự quyết liệt của người đứng đầu

[VOV2] - Vỉa hè không chỉ là không gian giành cho người đi bộ mà còn là “bộ mặt”, nơi thể hiện rõ trật tự đô thị và trình độ văn minh, phát triển của một thành phố. Đòi lại vỉa hè là việc làm khó nhưng không phải là nhiệm vụ “bất khả thi”.

[VOV2] - Vỉa hè không chỉ là không gian giành cho người đi bộ mà còn là “bộ mặt”, nơi thể hiện rõ trật tự đô thị và trình độ văn minh, phát triển của một thành phố. Đòi lại vỉa hè là việc làm khó nhưng không phải là nhiệm vụ “bất khả thi”.