Từ khóa tìm kiếm: xây dựng luật

Chính phủ đồng ý xây dựng Luật Nhà giáo

[VOV2] - Ngày 29/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề pháp luật tháng 6 năm 2023, trong đó xem xét Tờ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo.

[VOV2] - Ngày 29/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề pháp luật tháng 6 năm 2023, trong đó xem xét Tờ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo.

Cần nâng cao chất lượng và “tuổi thọ” của luật

[VOV2] - Ghi nhận nỗ lực của Quốc hội trong công tác lập pháp, nhưng nhiều đại biểu vẫn trăn trở về chất lượng và "tuổi thọ" của luật

[VOV2] - Ghi nhận nỗ lực của Quốc hội trong công tác lập pháp, nhưng nhiều đại biểu vẫn trăn trở về chất lượng và "tuổi thọ" của luật

Dự án Luật chuyển đổi giới tính xây dựng như thế nào cho phù hợp thực tiễn

[VOV2] - Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định quyền nhân thân của người chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, để thực thi được quyền này những người chuyển giới còn cần một hành lang pháp lý căn bản, đó là Luật chuyển đổi giới tính.

[VOV2] - Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định quyền nhân thân của người chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, để thực thi được quyền này những người chuyển giới còn cần một hành lang pháp lý căn bản, đó là Luật chuyển đổi giới tính.

Phạt tiền với hành vi xây nhà không giấy phép

[VOV2] - Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Đây là căn cứ pháp lý căn bản giúp cơ quan quản lý Nhà nước quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

[VOV2] - Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Đây là căn cứ pháp lý căn bản giúp cơ quan quản lý Nhà nước quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Nhiều vấn đề cần bàn

[VOV2] - Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 100% thành viên có mặt tán thành.

[VOV2] - Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 100% thành viên có mặt tán thành.

Chậm sửa đổi Luật đất đai có thể khiến hàng trăm nghìn tỷ đồng bị ứ đọng

[VOV2] - Chiều 21/7, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

[VOV2] - Chiều 21/7, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Xây dựng pháp luật thiếu liêm chính sẽ tạo ra văn bản luật "khuyết tật"

[VOV2] - “Pháp luật không phải công cụ để thể hiện lợi ích của một bộ phận nhỏ trong xã hội, nhất là lợi ích của cơ quan, tổ chức được giao soạn thảo luật”, đại biểu Nguyễn Mai Bộ nêu quan điểm.

[VOV2] - “Pháp luật không phải công cụ để thể hiện lợi ích của một bộ phận nhỏ trong xã hội, nhất là lợi ích của cơ quan, tổ chức được giao soạn thảo luật”, đại biểu Nguyễn Mai Bộ nêu quan điểm.