Đây là sự kiện hưởng ứng việc Việt Nam mở cửa lại hoàn toàn hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công ty Lữ hành Hanoitourist thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoan - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam cho biết, khuôn viên Bảo tàng có 2 cây hoa gạo cổ thụ, loài cây gắn bó với làng quê Việt Nam. Vào tháng 3 hàng năm, nơi đây lại đỏ rực màu hoa gạo. Vì thế, sản phẩm du lịch này được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công ty Lữ hành Hanoitourist xây dựng với mục đích để người dân và du khách hiểu thêm nét đẹp làng quê Việt Nam, từ đó thêm yêu văn hóa truyền thống.

"Để tạo không gian và điểm nhấn cho tour “Bác Cổ - Mùa hoa gạo”, chúng tôi đã sắp đặt, trang trí đơn giản nhưng rất gần gũi nhiều bối cảnh: trò chơi dân gian, cổng làng, quán nước, quang gánh, xích đu tre, xe đạp, cây rơm… để du khách có thể chụp ảnh lưu niệm, cảm nhận một không gian “làng trong phố” hiện hữu ở ngay trung tâm Thủ đô.

Trải nghiệm tour, du khách không chỉ được chụp ảnh với hoa gạo mà còn được giới thiệu, tìm hiểu những bảo vật đang trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Quốc gia như: Trống Ngọc Lũ, chuông Vân Bản, cây Hương đá chùa Tứ Kỳ, cây cầu đá…

Do hoa gạo chỉ nở rộ trong khoảng 2-3 tuần trong tháng 3, vì vậy Ban Tổ chức bắt đầu nhận phục vụ khách tham gia tour “Bác Cổ - Mùa hoa gạo” từ ngày 15/3 với giá tour giảm 50% trong tháng 3/2022.

Giá tour có hướng dẫn, chụp ảnh, tham gia các trò chơi dân gian dành cho người lớn là 75.000 đồng/người, trẻ em từ 12 tuổi trở xuống là 25.000 đồng/trẻ em. Với khách tham quan tự do, chụp ảnh, tham gia các trò chơi dân gian chỉ còn 50.000 đồng/người lớn và 25.000 đồng với trẻ em.