Từ khóa tìm kiếm:  Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt

[VOV2] - Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954-21/7/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”.

[VOV2] - Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954-21/7/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”.

Những hạt giống đỏ - Thế hệ người cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam

[VOV2] - Kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ, Văn phòng TW Đảng khai mạc trưng bày "Những hạt giống đỏ".

[VOV2] - Kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ, Văn phòng TW Đảng khai mạc trưng bày "Những hạt giống đỏ".

Âm vang Đông Sơn - Những di vật đặc sắc nền văn hóa Đông Sơn

[VOV2] - Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 100 năm phát hiện, nghiên cứu văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”.

[VOV2] - Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 100 năm phát hiện, nghiên cứu văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”.

Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh

[VOV2] - Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng nay (9/6) Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh”.

[VOV2] - Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng nay (9/6) Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh”.

Bác Cổ mùa hoa gạo - Tour đêm Thanh âm Đồng cổ

[VOV2] - Tối 14/3, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Công ty Du lịch Bền vững Việt Nam (STID) tổ chức chương trình du lịch Bác Cổ - Mùa hoa gạo với chủ đề "Hồn quê làng Việt" và khai trương tour đêm Thanh âm Đồng cổ.

[VOV2] - Tối 14/3, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Công ty Du lịch Bền vững Việt Nam (STID) tổ chức chương trình du lịch Bác Cổ - Mùa hoa gạo với chủ đề "Hồn quê làng Việt" và khai trương tour đêm Thanh âm Đồng cổ.

Khai mạc trưng bày chuyên đề Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

[VOV2] - Hôm nay (18/11), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia” và Lễ tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả cho Việt Nam.

[VOV2] - Hôm nay (18/11), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia” và Lễ tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả cho Việt Nam.

“Bác Cổ - Mùa hoa gạo”: Không gian làng trong phố

[VOV2] - Sáng 19/3, tour “Bác Cổ - Mùa hoa gạo”, với nhiều hoạt động trải nghiệm, sắp đặt theo văn hóa làng quê Việt Nam đã chính thức ra mắt tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

[VOV2] - Sáng 19/3, tour “Bác Cổ - Mùa hoa gạo”, với nhiều hoạt động trải nghiệm, sắp đặt theo văn hóa làng quê Việt Nam đã chính thức ra mắt tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

Sắp có tour ngắm hoa gạo tại Hà Nội

[VOV2] - Từ ngày 15/3, Công ty lữ hành Hanoitourist phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã xây dựng tour ngắm hoa gạo và một số hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng. Tour ngắm hoa gạo sẽ ra mắt vào ngày 19/3 tới.

[VOV2] - Từ ngày 15/3, Công ty lữ hành Hanoitourist phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã xây dựng tour ngắm hoa gạo và một số hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng. Tour ngắm hoa gạo sẽ ra mắt vào ngày 19/3 tới.

Trưng bày chuyên đề “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam”

[VOV2] - Chào mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Khu di tích Lịch sử Đền Hùng và một số nhà sưu tập tư nhân tổ chức trưng bày chuyên đề "Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam".

[VOV2] - Chào mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Khu di tích Lịch sử Đền Hùng và một số nhà sưu tập tư nhân tổ chức trưng bày chuyên đề "Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam".

Trải nghiệm tour miễn phí "Văn hóa Đại Việt thời Lý - Trần"

[VOV2] - Với phần mềm 3D sinh động, hấp dẫn, công chúng có cơ hội trải nghiệm, nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển, cũng như vai trò, tầm ảnh hưởng của triều đại Lý - Trần trong lịch sử dân tộc.

[VOV2] - Với phần mềm 3D sinh động, hấp dẫn, công chúng có cơ hội trải nghiệm, nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển, cũng như vai trò, tầm ảnh hưởng của triều đại Lý - Trần trong lịch sử dân tộc.