Cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 6 km, đến cách cảng Cầu Đá chỉ 10 phút đi thuyền là đến Khu du lịch Sỏi Island – nơi với rất nhiều cảnh quan độc đáo, sơn thủy hữu tình mê hoặc du khách phương xa.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là các lối đi trong Khu du lịch Sỏi Island được soi bóng bởi những cây sứ trắng, hoàng lan, phi lao hay những cây bàng lá tròn… tạo nên một khung cảnh tự nhiên bình yên, tuyệt đẹp.

Như tên gọi của nó, bãi Sỏi ở đây không có cát như những bãi biển khác mà xuất hiện những viên sỏi tròn vo, nhẵn. Sau một thời gian đầu tư cải tạo, bãi Sỏi giờ đã mang một diện mạo hoàn toàn mới.

Anh Nguyễn Anh Dũng - Tổng quản lý Công ty du lịch Trí Nguyễn - Nha Trang (thuộc công ty Trí Nguyễn) lý giải cho tên gọi "bãi Sỏi": Chúng tôi đặt tên như vậy là do trên đảo này toàn đá và sỏi là chủ yếu, vì vậy chúng tôi muốn biến các hòn đá và sỏi đá giống như logo các bạn thấy nó sẽ là những hoa sỏi. Mong muốn của chúng tôi sẽ xây dựng những giá trị tinh hoa đẹp nhất từ những hòn sỏi ở đây để mang đến cho du khách những gì đẹp nhất.

Bãi Sỏi Island như một đại dương thu nhỏ khiến du khách có cảm giác như lạc vào cung điện của vua Thủy tề với con tàu cổ “Thủy Cung Trí Nguyên” là hồ cá nhân tạo được xây dựng từ những năm 70 của thế kỉ trước, được ngăn lại bằng hệ thống kè đá.

Tại đây, du khách được ngắm nhiều loại sinh vật biển lạ mắt và lôi cuốn. Có các loài cá quý hiếm mà có thể bạn chưa từng nhìn thấy, như cá chim Napoleon, cá Picasso hay những con cá chép Nhật Bản với hình dáng quý phái lạ thường.

Đặc biệt, nơi đây còn có những mô hình tôm, cua, múa sạp, đà đá, biểu diễn xiếc hải cẩu... tạo nên khung cảnh ấn tượng giúp du khách thỏa sức sống ảo và lưu lại những khoảnh khắc khó quên.

Và một điều thú vị khiến du khách không thể nào quên, đó chính là khi đôi chân trần đặt lên những viên sỏi nhỏ mang lại một cảm giác lạ, cứ như đang massage cho lòng bàn chân. Cộng với dòng nước mát trong xanh được lọc sạch bởi những viên sỏi nhỏ nhẹ nhàng lướt qua chân bạn, khiến bao muộn phiền dường như được cuốn đi theo dòng nước mát.

Cũng ngay tại nơi đây, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa của làng chài Nam Trung bộ như: Điệu hò bá trạo đặc trưng của lễ hội Cầu Ngư; được trải nghiệm các trò chơi dân gian vui nhộn như: ném lon, thẩy vòng, chơi ô ăn quan, đá gà, bịt mắt đập trống, đi cầu kiều…

Đặc biệt, du khách còn được xem xiếc hải cẩu do các huấn luyện viên quốc tế biểu diễn. Tất cả tạo nên nét đặc sắc riêng khiến ai đến 1 lần cũng nhớ mãi.

Một vẻ đẹp tươi mới, pha trộn giữa tự nhiên và nhân tạo và lại nằm trong một vịnh biển vô cùng đẹp, bên cạnh một thành phố Nha Trang xinh đẹp nên thơ. Nếu ai đam mê khám phá lòng đại dương thì hoạt động lặn biển ngắm rặng san hô tự nhiên tuyệt đẹp, còn hoang sơ ở Khu du lịch Sỏi Island chính là trải nghiệm đáng thử.

Vậy thì không có lý do gì để niềm vui của bạn “lạc trôi” chốn nào khác.

Bãi Sỏi Island, Nha Trang hứa hẹn sẽ là nơi ghi dấu những khoảnh khắc tuyệt vời cho du khách khi đến vui chơi và trải nghiệm.