Ekip "Biệt đội rất ổn" đã hé lộ loạt khoảnh khắc thú vị trong quá trình thực hiện bộ phim qua video hậu trường Making Of. Có thể thấy, dàn diễn viên rất thân thiết, luôn tương tác thoải mái với nhau, liên tục “cười thả ga" suốt những ngày quay hình. Đặc biệt, bối cảnh resort sang trọng - nơi diễn ra “đám cưới triệu đô" của nữ đại gia Tư Xoàn (Lê Khánh) cũng xuất hiện trong video Making Of, gây bất ngờ bởi độ xa hoa và hiện đại, khác biệt với những hình ảnh quen thuộc về miền Tây sông nước trước đây.

Bên cạnh video hậu trường Making Of, ê-kíp "Biệt đội rất ổn" còn chia sẻ hình ảnh dàn diễn viên trong buổi đọc kịch bản. Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp chia sẻ, đoàn đã có nhiều buổi gặp gỡ trước khi bấm máy để các diễn viên cùng thảo luận về kịch bản và tập luyện diễn xuất, từ đó tạo nên những màn tung hứng tự nhiên nhất khi quay phim.

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp nói: “Trước đây mình rất thích làm phim giật gân, hồi hộp, kinh dị. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, cuộc sống buồn tẻ và nặng nề nên mình chuyển sang lựa chọn những sản phẩm vui tươi, nhẹ nhàng để xem. Mình nghĩ, hay là cũng làm một phim như vậy? Mặc dù "Biệt đội rất ổn" là một phim hài, nhưng ở đó cũng có tình cảm gia đình và cho thấy sự đáng yêu giữa con người với nhau".

Theo đạo diễn, những mảng miếng hài của "Biệt đội rất ổn" đến từ diễn xuất vững và độ ăn ý của "Gia đình cục súc" gồm các gương mặt Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Ngọc Hoa. Kết hợp cùng Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Hoàng Oanh, Quang Tuấn - những gương mặt được công nhận về thực lực và tài năng, bộ phim hứa hẹn đem đến nét duyên dáng, tràn đầy năng lượng tươi mới. Trên phim trường, tất cả các diễn viên đã cùng “chơi" hết mình để thể hiện những khía cạnh hay, đột phá của bản thân cho khán giả. “Chúng tôi đã có rất nhiều cảnh quay vui, thăng hoa về mặt nghề nghiệp" - đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp cho biết.

Nếu khán giả hình dung một câu chuyện diễn ra tại miền Tây phải có ghe thuyền, sông nước, khung cảnh bình dân và gần gũi, thì ê-kíp lại đem đến điều ngược lại. Phụ trách thiết kế mỹ thuật của phim - Trương Trung Đạo là một Việt kiều Pháp đã kết hợp ăn ý cùng D.O.P - Duy VK để làm nên những khung hình bắt mắt, rực rỡ cùng bầu không khí cổ điển xen lẫn hiện đại. “Phim có những bầu không khí, bối cảnh rất hiện đại nhưng bên cạnh đó cũng có những không gian rất ấm cúng, lãng mạn" - đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp nói thêm.

Xuyên suốt quá trình thực hiện "Biệt đội rất ổn", đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp cũng có những trăn trở cho riêng mình: “Tôi luôn nghĩ khán giả bây giờ cần gì? Cái gì sẽ khiến họ vui? Cái gì sẽ khiến họ cảm thấy đây là một tác phẩm xứng đáng? Sau tất cả, tôi nhận ra giải pháp cuối cùng vẫn đi từ mình mà ra. Mình hãy làm một câu chuyện thật hay, xử lý từng mảng miếng nhỏ trong một phân cảnh nhỏ thật là sắc bén. Mình hãy làm cho diễn viên có thể đi hết khả năng diễn xuất của họ. Những cái nhỏ mình tận hiến cho bộ phim sẽ giúp tác phẩm chỉn chu, hoàn chỉnh và đến được với khán giả".

"Biệt đội rất ổn" thuộc thể loại hài, xoay quanh bộ đôi Khuê (Hoàng Oanh) và Phong (Hứa Vĩ Văn). Sau lần chạm trán tình cờ, bộ đôi lôi kéo Bảy Cục (Võ Tấn Phát), Bảy Súc (Nguyên Thảo), Quạu (Ngọc Phước), Quọ (Ngọc Hoa) tham gia vào phi vụ đặc biệt: Đánh tráo chiếc vòng đính hôn bằng kim cương quý giá và lật tẩy bộ mặt thật của Tuấn - chồng cũ của Khuê trong đám cưới giữa hắn và Tư Xoàn - nữ đại gia miền Tây sở hữu khối tài sản triệu đô.

Màn kết hợp bất đắc dĩ của "Biệt đội rất ổn" nhằm qua mắt “cô dâu, chú rể” tại khu resort sang chảnh hứa hẹn cực kỳ gay cấn, hồi hộp nhưng không kém phần hài hước, xúc động. Tận dụng điểm mạnh về giải trí của web drama "Gia đình cục súc", đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp đã phát triển một tuyến nhân vật hoàn toàn mới, tạo nên một hành trình mới nhằm đem đến câu chuyện sâu sắc, hình ảnh, bối cảnh chất lượng trong "Biệt đội rất ổn".