Trong bản kiến nghị nêu rõ, tại Việt Nam nhu cầu và tiềm năng phát triển các dịch vụ mua sắm, giải trí, văn hóa ban đêm (trong đó có hệ thống các rạp chiếu phim) là rất lớn, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh... Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới. Các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng xác định việc phát triển kinh tế ban đêm sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước và phát triển du lịch, thông qua đó còn phát triển lĩnh vực dịch vụ văn hóa, giải trí, ăn uống, mua sắm diễn ra từ 18h00 tối hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau, đồng thời tạo thêm thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, các quy định hiện hành, không cho rạp chiếu mở cửa từ sau 24h00 đến 8h00 hôm sau. Cụ thể, trong Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 quy định “phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chiếu phim ngoài khoảng thời gian từ 8h00 đến 24h00 hàng ngày”. Quy định này đã và đang hạn chế cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại rạp của một bộ phận khán giả nếu các bộ phim kéo dài quá 24h đêm.

hinh1-CGV-Lamour-e1572936508428.png

Ông Đoàn Thạch Cương, quản lý cụm rạp Lotte Cinema nói: "Thực tế quan sát từ nhu cầu thị trường Việt Nam, chúng tôi thấy vào một số dịp như Giáng Sinh, Haloween, Tết Nguyên Đán hay các ngày nghỉ, lễ lớn... một bộ phận các bạn trẻ có nhu cầu thưởng thức các suất chiếu phim ở khung giờ muộn hơn, đặc biệt là nếu khi đó đang có một bộ phim bom tấn chiếu ngoài rạp. Thế nhưng từ trước đến nay, để làm đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi buộc phải tính toán giờ kết thúc các suất chiếu muộn nhất trong ngày chỉ loanh quanh mốc 24h đêm. Điều này rõ ràng hạn chế tương đối nhu cầu thưởng thức các bộ phim của khán giả".

Tại nhiều nước trên thế giới, hoạt động về đêm không chỉ là sản phẩm du lịch, giải trí hấp dẫn mà còn trở thành nguồn thu chính cho ngành du lịch - văn hóa quốc gia. Theo báo cáo của Hiệp hội ngành công nghiệp ban đêm của Anh, ngành này mang lại doanh thu hàng năm khoảng 66 tỷ bảng Anh, trong đó các hoạt động về văn hóa, giải trí chiếm khoảng 30% tổng doanh thu. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng ước tính việc kéo dài thời gian hoạt động tại các cơ sở giải trí sẽ tăng 25% chi tiêu của du khách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho đất nước này. Văn hóa giải trí được đưa vào 12 nhóm chính để phát triển kinh tế đêm từ 18h00 tối hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau, trong đó có rạp chiếu phim, các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong nhà…

quang-cao-tai-rap-chieu-phim-5.jpg

Trước những lo ngại về nguy cơ an ninh, an toàn khi kéo dài thời gian hoạt động xuyên đêm của các rạp chiếu phim, thực tế các rạp chiếu phim ở Việt Nam hiện nay đa phần đều nằm trong các trung tâm thương mại, khu đô thị lớn, bản thân điều đó cũng tạo một khoảng không gian tách biệt so với bên ngoài. Kinh nghiệm của các nước đang có ngành kinh tế đêm phát triển như Thái Lan hoặc Hàn Quốc, họ sẽ tạo những khu vực ngăn cách giữa những nơi có các hoạt động về đêm với bên ngoài, vừa để bảo vệ vừa dễ quản lý những hoạt động bên trong.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Nội dung CJ CGV Việt Nam cho rằng, nếu được phép mở các suất chiếu đêm thì CJ CGV sẽ làm việc với quản lý các tòa nhà để đảm bảo tối đa an toàn, an ninh: “Rạp chiếu phim là loại hình kinh doanh đặc thù, với những yêu cầu rất chặt chẽ về thiết kế, cách âm, an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định khác của pháp luật. Do đó suất chiếu muộn của hệ thống rạp chiếu hoàn toàn đảm bảo an ninh an toàn, trật tự đô thị, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân”.

Trước kiến nghị của các rạp, phóng viên VOV2 đã liên hệ với đại diện Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL. Vị này cho biết, Cục Điện ảnh đã nhận được bản kiến nghị, đang nghiên cứu những quy định hiện hành của pháp luật và sẽ sớm có phản hồi yêu cầu của các doanh nghiệp về vấn đề này.