Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và công bố Quyết định ghi danh “Lễ hội đền Hai Bà Trưng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025” là sự kiện hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề "Việt Nam - Đi để yêu" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động và là hoạt động khởi đầu trong chuỗi trên 60 sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch sôi động, hấp dẫn. Đây là dịp để ngành du lịch Thủ đô tiếp tục truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội ngày càng nhiều hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển du lịch Việt Nam và sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

“Cụm di tích Quốc gia đặc biệt đền, chùa, đình Hai Bà Trưng có tài nguyên văn hóa vô cùng đặc sắc, hấp dẫn, đặc biệt là giá trị về lịch sử và kiến trúc tiêu biểu đền, chùa, đình trong văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam. Việc công nhận điểm du lịch sẽ tạo động lực mới trong hành trình xây dựng, phát triển Cụm di tích thành “Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, sản phẩm du lịch đặc sắc, tiêu biểu của Thủ đô. Chúng tôi tin tưởng trong thời gian tới Cụm di tích Hai Bà Trưng sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm”, bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, trong năm 2025, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Lễ công bố nghề gốm Kim Lan - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; công bố Điểm du lịch Kim Lan, huyện Gia Lâm; Lễ hội chùa Thầy và tuần lễ Văn hoá Du lịch và xúc tiến thương mại huyện Quốc Oai; Lễ hội carnaval Đông Anh “Đón kỷ nguyên mới, vươn mình hội nhập”; trải nghiệm du lịch làng nghề trồng hoa huyện Mê Linh... Các hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy du lịch hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 31 triệu lượt khách du lịch đến với Thủ đô trong năm 2025 (trong đó có 7,5 triệu lượt khách quốc tế); tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 130 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5 % so với năm 2024.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, toàn Quận hiện có 51 di tích lịch sử văn hóa và 21 di tích cách mạng kháng chiến, có di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, trong đó có Di tích Quốc gia đặc biệt đền, chùa, đình Hai Bà Trưng. Hiện nay, Quận đã xây dựng các khu, điểm du lịch trọng điểm, triển khai các dự án để thúc đẩy phát triển du lịch như Khu vực đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, Công viên vườn hoa hồ Thiền Quang, cụm di tích Quang Hoa - Pháp Hoa - Thiền Quang… tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phục vụ du khách đến với Thủ đô và địa bàn quận.

"Việc công nhận Cụm di tích Quốc gia đặc biệt đền, chùa, đình Hai Bà Trưng là điểm du lịch sẽ tạo cơ hội phát triển hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn. Thời gian tới, quận sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với cụm di tích này và hoạt động du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá văn hoá, du lịch".

Với chủ đề “Get on Hanoi 2025 - Dấu son linh thiêng”, chương trình khai mạc là một hành trình trở về với cội nguồn, cảm nhận dòng chảy lịch sử, lắng nghe câu chuyện can trường của một dân tộc anh hùng. Trong không gian linh thiêng này, lịch sử không chỉ được kể lại qua những câu chuyện mà còn được sống dậy trong từng chi tiết kiến trúc, từng nghi lễ và từng hoạt động văn hóa tâm linh của Hà Nội.