Điểm đến đáng chú ý đầu tiên của Croatia không phải thủ đô Zagreb mà là thành phố cổ Dubrovnik. Những ai là fan hâm mộ của bộ phim truyền hình “Trò chơi Vương quyền” chắc hẳn không còn xa lại với Dubrovnik, khi thành phố này chính là bối cảnh của King’s Landing. Những bức tường đá cổ kính, những bến tàu mà từ đó có thể phóng tầm mắt nhìn ra biển xanh... có thể làm xiêu lòng bất kì du khách nào.

Được mệnh danh là “Viên ngọc quí của vùng Adriatic”, thành phố Dubrovnik mang một vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Hiện nay vẫn còn nhiều thành lũy và những dãy nhà mái đỏ xây dựng từ thế kỷ thứ 8.

Vào thời Trung cổ, Dubrovnik và thành phố Venice của Italia là 2 trung tâm thương mại phát triển nhất của vùng Địa Trung Hải. Do được tiếp cận nhiều nền văn hóa khác nhau qua giao thương buôn bán nên Dubrovnik sở hữu những cảnh quan, công trình kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc tuyệt đẹp pha trộn nhiều phong cách khác nhau, thể hiện qua những nhà thờ, tu viện, hay các bức tường bao quanh thành cổ nổi tiếng.

Chính vì vẻ đẹp cổ kính mà vào năm 1979, Dubrovnik đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.

“Điểm đặc trưng của Dubrovnik là những lớp tường thành bao quanh thành phố", vlogger du lịch Rick Steves cho biết. "Chúng được xây dựng từ thế kỷ 10, cao 6m, dày gần 6m. Bức tường thành tạo nên một hàng rào phòng thủ kiên cố không cho các thế lực ngoại xâm tấn công. Đi qua cổng Pile City Gate, bạn sẽ bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nằm ngay bên bờ biển xanh thẳm, khu phố này là địa điểm tuyệt vời để đi bộ”.

Ghé thăm trung tâm thành phố Dubrovnik, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng Thánh Vlaho, vị thánh bảo hộ thành phố. Bạn cũng không nên bỏ qua Pháo đài Minceta, được xem là pháo đài đẹp nhất thế giới. Phía Nam thành phố còn có một pháo đài nữa là Pháo đài Lovrjenac, được xây dựng từ thế kỷ 11, cao 37m so với mực nước biển. Đây không chỉ là địa điểm tham quan mà còn là nơi tổ chức những lễ hội mùa hè rất độc đáo.

Cũng đừng quên khám phá phim trường “Trò chơi vương quyền”, nơi bạn có thể đi qua những bậc thang mà Hoàng hậu Cersei từng phải đi khi bị luận tội, ngồi thử lên Ngai Sắt hoặc chiêm ngưỡng nơi những trận đấu kiếm dữ dội diễn ra.

Bà Tea Batinic, chủ một phòng tranh ở trung tâm Dubrovnik nói: “Hãy đến với thành phố của tôi, bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Có những đường bờ biển tuyệt đẹp, bến cảng thơ mộng... Dịch Covid khiến du khách giảm xuống đôi chút. Trước đó, mỗi tháng có cả trăm ngàn du khách đến đây. Bản thân tôi cũng mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để du khách trở lại, điều đó tốt cho công việc kinh doanh của tôi”.

Rời Dubrovnik, hành trình khám phá Croatia sẽ đưa bạn đến với thị trấn cổ hơn 2000 năm tuổi Porec để chiêm ngưỡng Vương cung thánh đường Euphrasian Basilica, điểm du lịch nổi tiếng và cũng thuộc danh sách Di sản thế giới của UNESCO.

Công trình đầu tiên của nhà thờ được xây dựng từ thế kỉ thứ 4. Đến thế kỉ thứ 6, giám mục Euphrasius tôn tạo, mở rộng nhà thờ trên nền cũ. Các khối đá cẩm thạch được nhập về từ bờ biển Marmara, qua bàn tay những bậc thầy kiến trúc Byzantine tạo nên các bức tường khảm tuyệt đẹp.

Việc xây dựng mất khoảng 10 năm, và sau khi hoàn thành thì Vương cung thánh đường Euphrasian Basilica được xem là biểu tượng của kiến trúc Byzantine thời kì đầu ở khu vực Địa Trung Hải. Ngoài thánh đường chính, khu quần thể này còn có một nhà rửa tội, một bí tích và một tháp chuông của cung điện Tổng giám mục.

Bà Mary Shadie, chuyên gia về di sản của UNESCO nhận xét: “Trong quá trình tồn tại, dù đã trải qua nhiều biến cố như động đất và hỏa hoạn cùng nhiều lần trùng tu... song nhà thờ vẫn giữ được nét đẹp vốn có. Nét nổi bật nhất ở đây là vô số hoa văn được chạm khắc tinh xảo trên tường đá, cột nhà thờ và cổng ra vào. Đặc biệt nhất trong số đó là bức họa nổi tiếng miêu tả Chúa Jesus”.

Một điểm đến nữa bạn không nên bỏ qua là đấu trường Pula ở thành phố cùng tên thuộc hạt Istria. Đây là đấu trường La Mã lớn thứ 6 còn sót lại và là một trong các di tích cần được bảo tồn ở Croatia. Đấu trường Pula được xây dựng ròng rã trong hơn 40 năm, từ năm 27 đến năm 68 trước Công nguyên, khi khánh thành có sức chứa 26.000 chỗ.

“Đấu trường Pula được xây dựng gần như cùng thời gian với đấu trường Collosseum ở Roma, Italia, là nơi diễn ra các trận đấu sinh tử của các võ sĩ giác đấu", Vlogger Rock Martin giới thiệu. "Tới thế kỷ thứ 5, nó bị phá huỷ một phần, sau đó được phục dựng vào thế kỷ 13. Ngày nay, công trình này vẫn còn gần như nguyên vẹn, trong đó nổi bật nhất là hạng mục tòa tháp hình trụ và khán đài 3 tầng”.

Hiện nay, đấu trường Pula là nơi diễn ra nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật của thành phố Pula. Những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới như Foo Fighters, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Norah Jones, Elton John, 2Cellos hay Il Divo đều đã từng biểu diễn tại đây.

Đến với Croatia bạn cũng đừng quên trải nghiệm ẩm thực nơi đây. Ẩm thực Croatia là sự hòa trộn giữa hương vị truyền thống với những nét văn hóa ẩm thực Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Một số món ăn truyền thống ở Croatia là: Peka, món thịt cừu với cà-rốt, khoai tây, hành tím... Hay món Brodet - hải sản hầm rau củ. Món ăn này có nước sốt hơi đậm đà, thường ăn kèm với bành mì. Bạn cũng có thể thử món thịt bò hầm trứ danh Pasticada của vùng Dalmatia, món ăn đòi hỏi thời gian chế biến tới 7 tiếng.

Croatia, đất nước nhỏ bé nhưng xinh đẹp, được đánh giá là điểm du lịch nổi tiếng thứ 18 trên thế giới, chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng khi thực hiện hành trình đến đây.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: