Một chiếc sà lan lớn dài 33m chở Blue & Beta - 2 chú khủng long trong loạt phim Thế Giới Khủng Long (Jurassic World) đã chạy khắp con sông trong cả ngày. Đây là lần đầu tiên một mô hình khủng long 3D thiết kế sống động hệt như thật xuất hiện theo cách đặc biệt như vậy tại Việt Nam. Hai chú khủng long được lựa chọn trưng bày thuộc chủng loại Velociraptor (gọi tắt là Raptor), loài khủng long được khán giả yêu thích nhất của loạt phim, được coi là những nhân tố chủ chốt góp phần làm nên thành công của Jurassic World.

Mùa phim hè 2022 đã bắt đầu tại các rạp chiếu trên toàn thế giới, được xem là một mùa phim vô cùng đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên sau 3 năm, ngành chiếu phim không còn bị đe dọa bởi "bóng ma" Covid-19; các nhà phát hành, các rạp phim đang chuẩn bị những chiến dịch truyền thông marketing cực kì hoành tráng để thu hút khán giả tới rạp thưởng thức các bộ phim bom tấn.

Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa (tựa gốc: Jurassic World: Dominion) nằm trong số những bom tấn được mong chờ của mùa hè năm nay. Đây là phần thứ 3, cũng là phần kết của loạt phim Jurassic World hứa hẹn sẽ đem lại nhiều điều khác biệt, khi mà các loài khủng long thoát khỏi hòn đảo Isla Nublar và bắt đầu xâm nhập vào làm náo loạn thế giới loài người. Để quảng bá cho phần phim lần này, các nhà phát hành trên khắp thế giới đã đem những mô hình khủng long đặt tại nhiều thành phố lớn, như mô hình T-Rex kích thước lớn tại thủ đô Berlin (Đức), bức tượng LEGO khủng long khổng lồ được ghép từ hơn 200.000 mảnh…

thuk7554.jpeg

Việt Nam cũng không ngoại lệ! Hãng phim Universal đã mang tới cho khán giả cơ hội được hòa mình vào Thế Giới Khủng Long một cách chân thực nhất bằng hoạt động trải nghiệm thú vị này trên Sông Sài Gòn. Sự kiện đã được giới trẻ cũng như người dân quanh khu vực này tại Sài Thành vô cùng hưởng ứng, thậm chí fan hâm mộ của bộ phim còn hóa trang với mascot chú khủng long Rexy nổi tiếng để cùng chung vui.

Một số hình ảnh 2 chú khủng long "du ngoạn" dọc sông Sài Gòn: