Đất nước VN tươi đẹp của chúng ta luôn được đánh giá là điểm đến thú vị top đầu thế giới với những cảnh quan, di sản thiên nhiên vô cùng tươi đẹp và ấn tượng. Cùng với đó là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Xưa nay, nói đến di tích, di sản, ta thường nghĩ đến những nơi cổ kính, rêu phong, cũ kỹ. Theo sự sói mòn của thời gian và tác động của biến thiên lịch sử, của con người, nhiều di tích trở nên đổ nát, thành tàn tích hoặc thậm chí bị phá hủy hoàn toàn. Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể cũng bị “quay lưng” và dần mai một vì sự phát triển mạnh mẽ của xã hội hiện đại.

Trước đây, các di tích, di sản vốn là những nơi không hấp dẫn, khó thu hút du khách và khai thác không hiệu quả. Nhưng bây giờ, xu hướng ứng dụng thế mạnh công nghệ hiện đại trong các tour di sản đã góp phần “đánh thức” những giá trị quý báu của di sản văn hóa Việt Nam sau hàng trăm năm “ngủ quên”.
Kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quý báu của VN không chỉ mở ra cơ hội làm kinh tế, mở ra không gian sáng tạo nghệ thuật tự do trong nước, mà còn có thể thúc đẩy giao lưu văn hóa, từ đó đưa những sản phẩm văn hóa phi vật thể truyền thống mới của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế…

Với giá trị vô cùng quý giá, trường tồn cùng năm tháng; cùng với việc thực hiện Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2024 và Nghị quyết số 1755 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, di sản văn hóa Việt Nam đang được những người yêu di sản, với tình yêu đặc biệt của mình, không ngừng sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại để “đánh thức” di sản, không để di sản “ngủ quên” và còn có thể khiến di sản “làm kinh tế”. Nhờ khai thác được giá trị, sức hút từ di sản văn hóa của VN ngày càng được tăng lên, là tiềm năng mạnh mẽ và là nguồn lực cơ bản cho phát triển nền công nghiệp văn hóa nước ta.