Chương trình đấu giá tranh kết nối gần 30 nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Nghệ sĩ Lê Tuấn Ry, đại diện GốcCreation, đơn vị đồng điều phối dự án, cho biết mỗi tác phẩm là một câu chuyện hướng đến tinh thần không bỏ lỡ xúc cảm, ngay cả trong những hoàn cảnh éo le.

Dự án gồm 2 phiên đấu giá kéo dài từ ngày 2/9 - 7/9 trên trang của nhà sáng lập Artcific, đồng thời là người khởi xướng chương trình - Việt Phạm: https://bit.ly/2Y4k9Na.

Với mong muốn kịp thời có tiền ủng hộ Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 6 nên các tác phẩm được niêm yết với giá hữu nghị, thấp hơn nhiều so với giá thực tế của tác phẩm trên thị trường. Ở mỗi bức tranh, ngoài giá và các thông tin cơ bản, người xem có thể bấm vào xem chi tiết để hiểu hơn về câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm cùng tâm tư của người nghệ sĩ thực hiện.

Phiên đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 2-4/9, giới thiệu 11 nghệ sĩ: Vũ Anh, Đào Văn Hoàng, Hoàng Nam Việt, Mai Tạ, Võ Huỳnh Phú, Trần Quang Đại, Jo Ngo, Phúc Văn Đặng, Xuân Nghi, Phạm Công Xeen, Lê Tuấn Ry. Người đấu giá có thể bình luận công khai dưới mỗi tranh ưng ý. Người đưa giá sau phải cao hơn trước đó ít nhất 1.000.000 đồng.

Dưới đây là một số tranh của các nghệ sĩ tham gia phiên đấu giá tranh ngày 2-4/9:

Dự kiến phiên đấu giá thứ 2 diễn ra ngay sau đó, ngày 5-7/9, với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Nguyễn Ngọc Liêm, Trần Nguyễn Trung Tín, Florian Sông Nguyễn, Phương Jacquell, Lâm Sơn Thân, Phạm Khắc Thắng, Đinh Thanh Hải, Vũ Tuấn Việt, Chú Môi, Đỗ Hà Hoài, Tăng Quang, An Nguyen, Nguyễn Vũ Trụ, Đỗ Tấn Sĩ, Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Quốc Dũng.