Phát biểu tại diễn đàn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước đã kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Khẳng định, văn hóa có vai trò hết sức quan trọng đối với tiến trình phát triển của đất nước, Thủ tướng cho biết đây sẽ vẫn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ: “Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, ưu tiên hơn nữa nguồn lực ngân sách Nhà nước với cơ chế, chính sách phù hợp cũng như xã hội hóa nguồn lực cho phát triển văn hóa. Yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tốt đẹp, toàn diện ở gia đình, nhà trường cộng đồng, trong toàn xã hội để bảo vệ nền tảng giá trị bằng giáo dục và bằng pháp luật”.

Nhiều đại biểu Quốc hội cũng ủng hộ chủ trương dành thêm nguồn lực cho phát triển văn hóa. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp, thời gian qua, đầu tư trong lĩnh vực văn hóa cũng đã được Chính phủ chú trọng song vẫn còn ít và chưa tương xứng. Vì thế, vấn đề này cần phải được quan tâm hơn để làm sao cho mỗi con người Việt Nam có một nếp sống văn minh, lành mạnh.

Cũng theo đại biểu Phạm Văn Hòa, Bộ VH-TT&DL và các cơ quan liên quan cần lên kế hoạch và tính toán thật kỹ để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách để có thể đánh giá được tính hiệu quả của nguồn lực đầu tư. “Văn hóa rất trừu tượng, nó không giống như đầu tư hạ tầng mà đây là món ăn tinh thần cho mỗi con người. Cho nên phải có kế hoạch cụ thể, đầu tư rồi phải có cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát hiệu quả nó như thế nào”.

Cũng đồng tình với quan điểm này của đại biểu Phạm Văn Hòa, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn TP. HCM cho rằng, để đất nước phát triển nhanh và bền vững, thời gian tới Đảng, Nhà nước cần coi trọng hơn nữa vai trò của văn hóa, từ đó có sự đầu tư tương xứng: “Chúng ta đang hướng đến sự phát triển toàn diện, trong đó, nền tảng văn hóa rất quan trọng. Tới đây, chúng ta không chỉ đầu tư về hạ tầng kinh tế, mà phải đầu tư cả hạ tầng xã hội, phải dành nguồn cho nền tảng về văn hóa”, - đại biểu Trần Hoàng Ngân chia sẻ.

Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Để đất nước phát triển bền vững cần phải đầu tư mạnh hơn nữa cho phát triển văn hóa, tất nhiên phải trên cơ sở tính toán, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp. Có như vậy, sự đầu tư mới hiệu quả và phát huy được các giá trị của văn hóa.