Mục đích của kế hoạch này là từng bước phục hồi thị trường du lịch quốc tế đến Việt Nam, khôi phục ngành Du lịch; quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam thống nhất với kế hoạch là du khách quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, thông qua các chuyến bay thuê chuyến, không thực hiện chuyến bay thương mại. Đồng thời bổ sung quy định, hãng hàng không khai thác các chuyến bay phải đáp ứng được các yêu cầu về an ninh, an toàn của Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị bổ sung một số nội dung chưa có trong kế hoạch, như Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm việc với Sở Y tế tỉnh Kiên Giang thống nhất quy trình xử lý đối với hành khách bị từ chối nhập cảnh. Với khách bị từ chối nhập cảnh, doanh nghiệp lữ hành phải đảm bảo địa điểm cách ly cho hành khách trong thời gian chờ chuyến bay xuất cảnh.