Galaxy Play (nền tảng xem phim trực tuyến) mới đây đã công bố hơn 20 dự án phim bộ độc quyền (original series) sẽ lần lượt ra mắt khán giả trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chú trọng giá trị cốt lõi

Hiện nay, sản xuất phim bộ độc quyền (original series) là xu thế trên thế giới. Netflix, AmazonPrime, HBO Max... là những nền tảng xem phim trực tuyến đi đầu, có số lượng người dùng khổng lồ trải khắp thế giới. Tại Việt Nam, cuộc chơi đầu tư sản xuất phim bộ độc quyền đã manh nha hình thành với sự xuất hiện của những tên tuổi như Galaxy Play, K+Original, FPT Play.

Năm 2021, bất chấp đại dịch Covid-19, Galaxy Play đã đầu tư mạnh mẽ vào dòng phim bộ độc quyền và động thái này lập tức đem lại hiệu quả: doanh thu tăng gấp đôi. Hiện tại, Galaxy Play có hơn 7 triệu người đăng kí với 4,5 triệu người dùng thanh toán tích luỹ. Kể từ năm 2020 đến nay, đơn vị này đã sản xuất 12 phim bộ độc quyền như: Tam thái tử, Sugar Daddy & Sugar Baby, Sugar Mommy & Sugar Boy, Bông Hồng Lửa, Chị Mẹ Học Yêu, Sói già, Dr3am – Dị chuyện...

maxresdefault.jpg

Bà Lưu Thị Thanh Lan, CEO Galaxy Play chia sẻ: “Sự đón nhận của khán giả đến thời điểm hiện tại đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Galaxy Play khi là đơn vị tiên phong sản xuất dòng phim Original Series ở Việt Nam. Bên cạnh lợi thế phân phối độc quyền online các phim điện ảnh chiếu rạp, phim bộ độc quyền chính là sản phẩm giá trị cốt lõi mà Galaxy Play chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng trong thời gian tới”.

Đầu tư lớn, tăng gấp đôi số lượng phim bộ độc quyền trong năm 2022

Tiếp nối thành công đó, trong bối cảnh các rạp chiếu tại Việt Nam vẫn chưa thể mở cửa hoàn toàn do đại dịch, Galaxy tiếp tục đầu tư mạnh vào sản xuất phim trên nền tảng Internet qua ứng dụng Galaxy Play. Hôm 18/1, đơn vị này đã công bố danh sách hơn 20 phim bộ độc quyền sẽ ra mắt trong năm 2022. Đây là một chiến lược được đầu tư bài bản, với số vốn lên tới cả trăm tỷ đồng.

dscf6612.jpg

Không chỉ nhiều về số lượng, chất lượng phim bộ độc quyền cũng được Galaxy Play chú trọng với điểm nhấn là dòng Premium Original Series (Phim bộ Độc quyền Cao cấp). Mở màn năm 2022, đơn vị này bắt tay với Mar6 Studios của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito sản xuất Phim bộ Độc quyền Cao cấp đầu tiên: Tứ Đại Mỹ Nhân với dàn sao hạng A: Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Jun Vũ, Phương Anh Đào.

Bà Vũ Quỳnh Hà, Giám đốc Nội dung Galaxy Play khẳng định: Phim bộ độc quyền của Galaxy Play không phải web-drama, cũng không giống truyền hình mà hướng tới chất lượng điện ảnh với tiêu chí Giải trí hay, đậm chất Việt. “Các dự án phim bộ độc quyền của Galaxy Play trong năm 2022 phong phú đủ mọi thể loại và đặc biệt “chất chơi”: giải trí nhưng phải chất lượng, độc đáo, sâu sắc, đề tài phù hợp với thị hiếu và chạm đến cảm xúc của khán giả Việt. Trong mùa dịch Covid-19, Galaxy Play chính là rạp phim online thỏa mãn người xem, đồng thời mở ra sân chơi sôi động cho các đạo diễn, diễn viên, các tài năng trong ngành phim được thỏa sức làm nghề, chơi hết mình với những sản phẩm chất lượng cao".

Cũng tại sự kiện, Galaxy Play đã chiếu thử tập 1 bộ phim Hùng Long Phong Bá, thuộc thể loại Hành động, Võ thuật, Hài, Tình huynh đệ. Đây là bộ phim kể về 4 chàng trai quê lên thành phố với ước mơ đổi đời nhưng liên tục vướng vào vô số rắc rối, bị lôi kéo vào một cuộc chiến băng đảng khốc liệt. Phim do đạo diễn Dương Bảo Anh thực hiện, quy tụ dàn diễn viên Tùng Min, Steven Nguyễn, Võ Đình Hiếu, Trầm Minh Hoàng, Vũ Ngọc Anh, Phan Ngân, NSƯT Công Ninh, dự kiến công chiếu vào Tết 2022.

Chia sẻ về đứa con tinh thần sắp ra mắt, đạo diễn Dương Bảo Anh nói: "Khi tham gia dự án này của Galaxy Play chúng tôi rất hứng thú. Tuy mang tiếng là phim series nhưng tất cả quy trình sản xuất được áp dụng đúng như phim điện ảnh. Quá trình làm rất chỉn chu, từ idea concept (ý tưởng dự án) tới phân công thực hiện. Đội ngũ sản xuất chạy rất chuyên nghiệp, nhịp nhàng. Thật sự tôi nghĩ đây là phim điện ảnh chứ không nghĩ là web-drama".

Sản xuất phim trực tuyến, phim bộ độc quyền là trào lưu không thể cưỡng lại của thời đại công nghệ 4.0. Với kinh phí lớn, chất lượng các phim bộ độc quyền trên các nền tảng số ngày càng được kéo gần với phim điện ảnh, nhằn nâng cao chất lượng trải nghiệm cho khán giả.