Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” được tổ chức nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Đại học/ Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026), tôn vinh truyền thống quốc học và khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên của trí thức trẻ Việt Nam trong thời đại mới; góp phần thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Duy Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hiện thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa; phát huy vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững Thủ đô và đất nước. Thành phố cũng đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trong đó, điện ảnh được xem là một trong những lĩnh vực có khả năng lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Chính vì vậy, cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” được kỳ vọng không chỉ tạo sân chơi sáng tạo cho các nhà làm phim trẻ mà còn góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, khơi gợi cảm hứng sáng tạo từ truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng nhân tài của dân tộc.
"Từ những giá trị lịch sử và văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các bạn trẻ hôm nay có thể kể những câu chuyện mới về “hiền tài” bằng tư duy sáng tạo và ngôn ngữ điện ảnh của thời đại số. “Hiền tài” hôm nay không chỉ là tri thức và tài năng mà còn là tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, khát vọng cống hiến và ý chí xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh trong kỷ nguyên mới".
TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết, có những di sản không chỉ nằm trong kiến trúc hay lịch sử mà sống trong tinh thần của một dân tộc. Văn Miếu Quốc Tử Giảm là một di sản như thế. Suốt gần 1.000 năm, nơi đây tượng trưng cho sự tôn vinh, tri thức, nhân cách và hiền tài - những giá trị làm nên chiều sâu văn hoá và sức mạnh đất nước. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, đồng thời là kết tinh tinh thần trọng dụng nhân tài của dân tộc.
"Từ những tấm bia tiến sĩ còn lưu dấu đến hôm nay, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ một thông điệp xuyên suốt lịch sử dân tộc, đó là: Hiền tài luôn là nguyên khí của quốc gia. Nhưng hiền tài trong thời đại hôm nay không chỉ là những người học giỏi, đỗ cao, mà còn là những con người biết sáng tạo, biết dấn thân, biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước, là những người trẻ mang trong mình khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới và năng lực hội nhập trong thời đại số".
Điện ảnh có khả năng kể những câu chuyện, trong đó, có câu chuyện về hiền tài. Bởi điện ảnh vừa phản ánh sinh động cuộc sống, vừa truyền cảm hứng, vừa đánh thức niềm tin và là câu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa truyền thống với tương lai.
Chủ đề cuộc thi hướng đến lan tỏa những câu chuyện hiền tài xưa và nay. Tác phẩm dự thi có thể khai thác các nội dung: Tinh thần học tập, khát vọng vươn lên của người trẻ; hình ảnh người thầy xưa và nay; những cá nhân tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo; vai trò của tri thức trong thời đại số; thế hệ hôm nay với sự nghiệp tiếp nối truyền thống quốc học.
"Chúng tôi hy vọng, từ cuộc thi này sẽ xuất hiện những tác phẩm giàu cảm xúc, tư duy điện ảnh mới mẻ, kể những câu chuyện chân thực về tri thức, về khát vọng sống, khát vọng học tập, về hành trình vươn lên phía trước của con người Việt Nam hôm qua và hôm nay", TS Ngô Phương Lan khẳng định.
Cuộc thi mở rộng cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt khuyến khích các bạn trẻ từ 15 tuổi trở lên tham gia. Điều đó cho thấy chúng ta đang đặt niềm tin vào sức sáng tạo của thế hệ trẻ - những người sẽ viết tiếp tinh thần quốc học bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Đồng thời, cuộc thi sẽ phát hiện những nhân tố mới, có thể cả những tài năng điện ảnh, góp phần phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 80.
