Giải năm nay quy tụ 6 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Thái Nguyên T&T. Các trận đấu diễn ra từ ngày 13/5 đến 27/5 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký, đồng Trưởng BTC giải nhấn mạnh giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia được tổ chức từ năm 2019 và ngày càng khẳng định vị trí trong hệ thống thi đấu quốc gia. Qua mỗi mùa giải, chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc phát triển phong trào và xây dựng lực lượng cho bóng đá nữ Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, chủ nhà Thái Nguyên T&T có màn ra quân ấn tượng khi giành chiến thắng 8-0 trước Hà Nội II. Thúy Hằng mở tỷ số ở phút thứ 8, trước khi Bích Thùy nhân đôi cách biệt ở phút 42. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Trà tiếp tục áp đảo và ghi thêm 6 bàn, trong đó ngoại binh Rebecca Luke cũng để lại dấu ấn.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội I với tỷ số 2-1. Sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định mục tiêu của đội bóng thành phố mang tên Bác là bảo vệ chức vô địch: “Đến với giải đấu năm nay, đội Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch. Đây cũng là giải đấu có nhiều cầu thủ trẻ góp mặt, là cơ hội để các bạn thể hiện khả năng của mình. Đặc biệt, khi giải có thêm các ngoại binh, các cầu thủ trẻ càng có điều kiện để thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và cạnh tranh cơ hội lên đội tuyển quốc gia. Bóng đá nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa, vì vậy các bạn trẻ cần nỗ lực thể hiện nhiều hơn qua từng trận đấu.”

Theo Huỳnh Như, sự xuất hiện của ngoại binh Joelma Church Alves giúp Thành phố Hồ Chí Minh có thêm sức mạnh và sự tự tin trong lối chơi. Ở trận ra quân, Joelma cũng ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên tại giải.

Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ người Brazil cho biết: “Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng trong trận đấu hôm nay. Tôi biết ơn vì có cơ hội đến Việt Nam thi đấu và đóng góp cho đội bóng. Từ những buổi tập đến khi bước vào trận đấu, tôi luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Chúng tôi đến giải đấu này với mục tiêu chiến thắng. Sân vận động ở đây rất tốt, từ mặt cỏ đến các điều kiện phục vụ thi đấu. Tôi vui vì được thi đấu tại đây và càng vui hơn khi có bàn thắng cho đội.”

Joelma Church Alves cũng đánh giá cao môi trường bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời cho biết cô đang thích nghi tốt với cuộc sống và sinh hoạt tại đội Thành phố Hồ Chí Minh: “Tôi cho rằng bóng đá nữ Việt Nam có trình độ rất tốt. Trước đây, tôi từng thi đấu ở châu Âu và khi đến Việt Nam, tôi nhận thấy đây cũng là một môi trường bóng đá chất lượng. Các cầu thủ ở đây chơi nhanh, xử lý một chạm tốt và di chuyển linh hoạt. Tôi đang khoác áo một đội bóng mạnh, và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất trong những trận sắp tới.”

Về phía Hà Nội I, dù thất bại trong ngày ra quân, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cho rằng các học trò đã thi đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh: “Dù gặp bất kỳ đối thủ nào, Hà Nội I cũng phải nỗ lực thi đấu. Ở trận đấu này, các cầu thủ đã chơi rất cố gắng và tập trung. Một sơ sẩy ở đầu trận khiến chúng tôi gặp bất lợi, nhưng toàn đội vẫn nỗ lực đến những phút cuối cùng. Mục tiêu của Hà Nội I tại giải năm nay là phấn đấu vào đến trận chung kết.”

Huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cũng đánh giá Thái Nguyên T&T là một trong những đội mạnh nhất giải năm nay nhờ sự tăng cường lực lượng đáng kể. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được bộ khung giàu kinh nghiệm, kết hợp với những cầu thủ trẻ nhiệt huyết.

Với những kết quả trong ngày khai mạc, Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 hứa hẹn sẽ có tính cạnh tranh cao, nhất là khi nhiều đội bóng có sự đầu tư mạnh hơn về lực lượng, trong đó có cả sự xuất hiện của các ngoại binh.