Sáng nay (28/8), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm đánh giá về công tác xây dựng đời sống văn hoá trong thời gian qua. Hội nghị nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2023).

Đây là lần đầu tiên, Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc để kết nối, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng môi trường văn hóa. Trong đó, đáng chú ý là các mô hình làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc, “Mô hình đội văn nghệ bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái”, hệ thống thiết chế văn hóa gắn với bảo tồn giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh, mô hình nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở tỉnh Bình Dương…

Ông Bùi Hùng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Mô hình làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa nói riêng, xây dựng đất nước nói chung. "Làng văn hóa kiểu mẫu phải đạt 3 tiêu chí cứng, đó là hệ thống chính trị vững mạnh, phải có lợi thế về phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của nhân dân về dịch vụ, về du lịch, về công thương và phải có không gian để xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Chúng tôi đặt ra mục tiêu là đến năm 2025 phải đầu tư xong 30 làng văn hóa và đến năm 2027 thì xong 60 làng văn hóa. Đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất đời sống tinh thần cho hoạt động văn hóa cơ sở".

Đến nay, toàn quốc có 140 mô hinh tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, vận động tuyên truyền thay đổi, xóa bỏ những tập tục không phù hợp, lạc hậu... Qua đó, góp phần kiến tạo nền tảng tinh thần xã hội, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng, đảm bảo quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: "Quá trình xây dựng văn hóa, Đảng và Nhà nước ta đều đề cập phải phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhưng cũng phải biết tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Chúng ta phải tập trung để xây dựng cho được bộ chỉ số văn hóa quốc gia về sự phát triển bền vững. Có được bộ tiêu chí đó chúng ta sẽ lượng hóa được giá trị đóng góp của văn hóa trong nền kinh tế, đi kèm đó sẽ tập trung cho công nghiệp văn hóa. Làm từng bước, làm dần dần, làm từ thấp lên cao, làm từ dễ đến khó. Biết dựa vào văn hóa để phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc tiêu biểu để bạn bè quốc tế đến với Việt Nam, hiểu về Việt Nam và như vậy chúng ta mới đạt được hiệu quả".

Có thể nói, trong 78 năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đảng luôn đặt văn hóa vào vị trí nền tảng, động lực nội sinh then chốt của chiến lược phát triển đất nước hướng đến mục tiêu phồn vinh - hạnh phúc.