Nhằm tôn vinh những cống hiến, đóng góp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống cháy, nổ đối với cộng đồng, chung tay cùng lực lượng Công an Nhân dân giữ cho cuộc sống an toàn, bình yên, Bộ Công an tổ chức trưng bày, giới thiệu Chuyên đề “Hành trang đương đầu giặc lửa”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã không ngừng lớn mạnh, khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống "giặc lửa" qua các thời kỳ, lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 61 năm, ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Lệnh số 53/LCT, công bố “Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác Phòng cháy chữa cháy”; sự kiện này đánh dấu sự thay đổi về chất trong công tác Phòng cháy chữa cháy của Nhà nước, đồng thời khẳng định một mốc son trong trang sử vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Ngày 4/10 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là trong những năm chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác Phòng cháy chữa cháy rộng khắp; chủ động lực lượng, phương tiện và hướng dẫn phòng không, sơ tán tài sản, vật tư chiến lược, vũ khí, đạn dược... Đặc biệt, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã không quản ngại gian khổ hy sinh, sáng tạo và dũng cảm dập lửa, cứu tài sản trong “mưa bom, bão đạn” tại các trọng điểm kẻ địch bắn phá.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là từ năm 2010, được giao thêm trọng trách cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tham mưu, đề xuất từng bước kiện toàn hệ thống văn bản pháp luật; tăng cường tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ... Qua đó đã đem lại những hiệu quả tích cực trong chữa cháy; kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cũng chia sẻ: "Trên trận tuyến chống “giặc lửa”, trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân".

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập; Huân chương Quân công; Huân chương Chiến công; Huân chương bảo vệ Tổ quốc cùng 15 đơn vị được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”...

Chuyên đề trưng bày được chia làm 3 nội dung:

*“Đương đầu giặc lửa”: Trưng bày giới thiệu hoạt động và thành tựu tiêu biểu qua 61 năm xây dựng và trưởng thành cùng sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

*“Giặc lửa - Hiểm họa cũ, đau thương mới”, giới thiệu một số vụ cháy, nổ gần đây, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản.

*“Giữ cho cuộc sống bình yên”: Gồm các hoạt động trải nghiệm thực tế (lý thuyết và thực hành) kỹ năng phòng, chống cháy, nổ; thoát hiểm, thoát nạn; dập lửa; sơ cấp cứu nạn nhân...

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc trưng bày: Ảnh: Bảo tàng CAND

Chuyên đề trưng bày sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 04/10 đến hết ngày 28/10/2022 tại Bảo tàng Công an Nhân dân, phố Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.