Đầm Chuồn có diện tích lên đến 100 héc-ta, là khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở Huế. Nơi đây có nhiều trải nghiệm thú vị dành cho du khách.

Điều thú vị đầu tiên đó là ghé chợ An Truyền (hay còn gọi là chợ làng Chuồn) để thưởng thức món ăn độc nhất vô nhị ở đây: Bánh xèo cá kình. Theo lời của những người dân ở đây, nổi tiếng với 5 loại cá là: cá ong, cá dìa, cá mú, cá nâu và cá kình nhưng hấp dẫn du khách hơn cả chính là bánh xèo cá kình.

Hành trình khám phá đầm Chuồn của du khách bắt đầu trên con thuyền nhỏ rẽ nước khéo léo luồn lách giữa các khu chắn sáo trên đầm. Anh Nguyễn Tiến Dũng, người đầu tiên ở làng An Truyền tổ chức hình thức tour trải nghiệm đầm Chuồn, sinh ra và lớn lên rồi gắn bó với đầm Chuồn nên muốn cho du khách cảm nhận vẻ đẹp của sóng nước nơi đây.

Một trải nghiệm nữa mà du khách không nên bỏ qua ở đầm Chuồn là đi giở nò. Những chiếc nò hình trụ, đan bằng tre, ken dày như bàn cờ trên mặt đầm được anh Nguyễn Tiến Dũng đặt ở đầu chóp hình chữ V của các tấm sáo trên mặt đầm (độ sâu khoảng hai mét) từ chiều hôm trước.

Sau những giờ phút chơi đùa, đánh bắt cá hay chụp ảnh trên đầm Chuồn, con thuyền nhỏ lại băng băng trên mặt nước, đưa du khách về một trong số những nhà hàng nổi được thiết kế trên mặt đầm để thưởng thức các món ăn đặc sản của nơi đây. Những món ăn dân dã nhưng cũng không kém phần tinh tế và được thưởng thức trong một không gian bao la, đẹp đến mê hồn của hoàng hôn trên đầm Chuồn./.