Đường Yaowarat là trung tâm của khu phố dài khoảng 1,5 km, bắt đầu từ cổng Paifang và kết thúc tại cầu Phanuphan.

Tầm từ 7h tối, đường được trang trí đầy màu sắc với các bảng hiệu đèn neon và các ký tự Trung Quốc khổng lồ khiến bạn có cảm giác như đang ở Hồng Kông. Đặc biệt, khu Chinatown đã nhộn nhịp ánh đèn, nhiều hàng quán mở cửa với nhiều món ăn Trung Hoa hấp dẫn như: vịt quay Bắc Kinh, mì hoành thánh, há cảo, tôm xào hạt điều, kẹo hồ lô…

"Chinatown là nơi mọi người có thể trải nghiệm đa văn hoá. Khám phá văn hoá Trung Quốc tại Băngkok có thể nói là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt với mỗi du khách khi đến với Thái Lan", chị Trần Ngọc Mai, du khách đến từ Hà Nam chia sẻ.

Chinatown được coi là khu phố ẩm thực đa dạng và sôi động bậc nhất tại Bangkok. Bước vào thiên đường ẩm thực này, du khách như lạc vào mê cung ăn uống với hàng trăm cửa nhà, nhà hàng, quán ăn vỉa hè, quầy bán hàng rong nằm dọc con đường Yaowarat.

Du khách không khó để bắt gặp những món trang sức thường thấy ở các bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, rất lạ mắt. Hoặc có thể khám phá một quán ăn với món Vịt quay Bắc Kinh vô cùng thơm ngon ngay tại đất Thái… Điểm ấn tượng nữa là du khách còn được thưởng thức các món ăn cay và nhiều sa tế - dường như là đặc sản nơi đây. Hầu hết các món đều ăn kèm với hành dăm, ớt cay và nước sốt tỏi ớt.

Từng đọc và xem nhiều chương trình truyền hình về phố ẩm thực Trung Hoa tại Thái Lan, song đây là lần đầu tiên, ông Thomas, du khách đến từ Scotland cùng gia đình được đến thưởng thức thực tế những món ăn tại đây.

"Tôi thấy các món ăn tại đây rất hấp dẫn cả về màu sắc và hương vị, có cả các món ăn truyền thống của người Thái như Tomyum, các loại hoa quả nước ép và các món ăn truyền thống của người Hoa. Một số món ăn có vị khá cay nhưng vẫn rất ngon và đáng để thử", ông Thomas cho biết.

Những xe hàng lưu động bán các loại nước ép trái cây nhiệt đới là hình ảnh thường thấy tại phố Chinatown Bangkok. Đến đây, du khách có cơ hội thưởng thức những món ăn mang đậm cả phong cách Trung Quốc và Thái Lan...

Ông Vathancha Muangchan, Đội trưởng Đội các vấn đề trật tự quận Samphanthawong cho biết, khách du lịch đến với phố Chinatown vào thời điểm Covid -19 chỉ còn khoảng 50% nhưng đến nay, khách dần tăng trở lại giống như khi chưa xảy ra dịch. Tại các điểm ăn uống, điểm du lịch của khu phố đạt gần 100% lượng khách. "Để đảm bảo giao thông và an toàn cho du khách, vào những thời điểm đông khách, chúng tôi sẽ dẹp 1 làn đường bên trái để dành riêng cho người đi bộ, các phương tiện vẫn có thể di chuyển thuận lợi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiệm vụ hỗ trợ du khách khi sang đường, chỉ dẫn giao thông, đảm bảo an ninh tại khu phố, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo giao thông quanh khu phố".

"Theo đánh giá của Uỷ ban thế giới thì Chinatown nổi tiếng về các món ăn, các điểm du lịch mang đậm bản sắc Trung Hoa, ví dụ như món vây cá mập… Những món ăn ở Chinatown rất đặc sắc mà giá cả thì không hề đắt. Khách du lịch sẽ thấy ngạc nhiên với nhiều điều thú vị nơi đây. Ngoài ra còn có nhiều điểm du lịch đặc trưng của Chinatown như chùa, tượng phật, rồng…", ông Vathancha Muangchan nhấn mạnh.

Nếu có dịp đến Bangkok, bạn đừng quên dành một ngày khám phá những con phố Chinatown và cảm nhận sự hòa quyện đặc biệt của văn hóa Thái và Trung Hoa...

Mời nghe âm thanh tại đây: