Sự kiện do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự sự kiện.
Diễn ra từ ngày 21-25/11 với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, liên hoan phim Việt Nam lần này lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Liên hoan còn có 57 bộ phim các thể loại được đưa vào chương trình phim toàn cảnh. Tất cả các phim đều được chiếu tại 3 điểm: Galaxy Park Mall -Trung tâm thương mại Park Mall-Tạ Quang Bửu; CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng.
Trong top 10 phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất, có đến bảy phim ra rạp năm 2024 - 2025, đó là: "Mưa đỏ", "Mai", "Lật mặt 7: Một điều ước", "Bộ tứ báo thủ", "Tử chiến trên không", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Nhà gia tiên".
Các giải thưởng dành cho phim tại Liên hoan lần này gồm có: Bông Sen vàng, Bông Sen bạc, Giải thưởng Ban Giám khảo, kỹ xảo điện ảnh và giải dành cho cá nhân (đạo diễn xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc, quay phim xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc, hoạ sĩ xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, âm thanh xuất sắc).
Ngoài các hạng mục truyền thống dành cho các tác phẩm và cá nhân, Liên hoan phim lần này còn có Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023-2025” và vinh danh cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhận định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập và vươn ra thế giới. Sau hơn 50 năm, liên hoan đã khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh quốc gia, tôn vinh các tác phẩm và tài năng điện ảnh Việt.
Ông Tạ Quang Đông cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ số phát triển, điện ảnh Việt Nam đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức, đòi hỏi đầu tư cho sáng tạo, hoàn thiện chính sách, nâng chất nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học - công nghệ. Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và nhà làm phim để xây dựng nền điện ảnh hiện đại, giàu bản sắc.
"Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 vừa là diễn đàn nghề nghiệp, vừa là ngày hội của khán giả, góp phần lan tỏa tình yêu điện ảnh, khích lệ sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng phát triển điện ảnh Việt Nam", Ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Thành phần ban giám khảo ở các hạng mục gồm:
Hạng mục phim truyện: TS Ngô Phương Lan, Phó trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Ban Giám khảo; Đạo diễn, nhà quay phim, NSƯT Nguyễn Hữu Mười; Đạo diễn, nhà quay phim, NSƯT Bùi Trung Hải; NSƯT Phan Thị Kim Phương; Nhạc sĩ Huy Tuấn; Đạo diễn, diễn viên Lý Hải; NSX Trần Thị Bích Ngọc; NSƯT Nguyễn Nguyên Vũ, Phó Trưởng khoa Thiết kế mỹ thuật, ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Nhà biên kịch Khánh Hoàng.
Hạng mục phim Tài liệu - Khoa học: NSND, đạo diễn Nguyễn Thước, Chủ tịch Ban Giám khảo; NSND, đạo diễn Lê Thi; NSND, đạo diễn Huỳnh Văn Hùng; NSND, đạo diễn Lê Huy Hòa; TS Phạm Huy Quang, quyền Hiệu trưởng, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM; TS. Trần Quang Minh, Trưởng khoa Điện ảnh, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Nhà báo Hoàng Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên.
Hạng mục phim Hoạt hình: PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Chủ tịch Ban Giám khảo; ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng bộ môn Đạo diễn, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Nhà biên kịch, TS. Trần Thị Thanh Hồng, Phó trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn; đạo diễn, Nhà biên kịch Đoàn Trần Anh Tuấn.
Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức trở thành "Thành phố Sáng tạo điện ảnh" của UNESCO vào ngày 31/10/2025.
Phát biểu sau khi đón nhận danh hiệu "Thành phố sáng tạo điện ảnh", ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng giao trọng trách là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện điện ảnh lớn nhất của nước nhà năm 2025: Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.
Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh. Trong những ngày diễn ra Liên hoan phim, bên cạnh các buổi chiếu phim và các giải thưởng danh giá, còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác như triển lãm, hội thảo, giao lưu với nghệ sĩ. Tất cả nhằm tạo ra một không gian văn hóa đa sắc màu và thúc đẩy sự trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển bền vững cho điện ảnh Việt Nam.
Cũng trong dịp này, Cộng hòa Pháp, đất nước có truyền thống điện ảnh lâu đời và là đối tác quan trọng của Việt Nam đã tặng bộ cẩm nang "TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim" cho Thành phố nhằm thúc đẩy, quảng bá hình ảnh Thành phố, lan tỏa giá trị văn hóa sáng tạo đến du khách và bạn bè quốc tế.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra đến ngày 25/11.
