Hướng tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, sáng nay (26/5), tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ Hoàng Ngân” nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của bà. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung, người lãnh đạo định hướng cho sự phát triển của phong trào phụ nữ Việt Nam trong những ngày đầu non trẻ.
Liệt sĩ Hoàng Ngân tên thật là Phạm Thị Vân, sinh năm 1921 tại Hải Phòng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của bà tuy ngắn nhưng vẻ vang, đã góp phần khẳng định giá trị bền vững của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cách mạng của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bà cũng chính là người đã đặt nền móng cho phong trào phụ nữ cứu quốc trong những năm đầu cách mạng.
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN khẳng định, xuyên suốt tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, phụ nữ Việt Nam luôn là lực lượng quan trọng, có những đóng góp bền bỉ, to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bất cứ giai đoạn nào của cách mạng đều có những gương mặt phụ nữ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Trong dòng chảy lịch sử vẻ vang ấy, AHLLVT, liệt sĩ Hoàng Ngân là một tấm gương tiêu biểu, để lại dấu ấn sâu sắc về bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dấn thân và phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
“Hội thảo ngày hôm nay không chỉ là một hoạt động kỷ niệm, tri ân, mà còn là một diễn đàn đầy ý nghĩa, giúp những người cán bộ hội và hội viên phụ nữ hôm nay rút ra được những bài học cho chính mình từ tấm gương của AHLLVT, liệt sĩ Hoàng Ngân”. Bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.
Nhắc đến sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Ngân, bước đột phá lớn nhất ghi dấu ấn tư duy tổ chức xuất sắc của bà chính là giai đoạn hoạt động tại vùng chiếm đóng (vùng địch hậu) tại đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là trên địa bàn hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên (địa bàn Đường 5) giai đoạn 1947-1949.
Đặc biệt, bà đã góp phần tập hợp, tổ chức và khơi dậy tinh thần yêu nước của phụ nữ tham gia kháng chiến, sản xuất, hậu cần và đấu tranh chính trị. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều mô hình phụ nữ kháng chiến, tiêu biểu như các đội “Nữ du kích Hoàng Ngân”, đã hình thành ở vùng địch hậu Bắc Bộ.
TS. Trương Thị Bích Hạnh, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, bà không chỉ góp phần đặt nền móng cho phong trào phụ nữ cứu quốc mà còn góp phần khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ trong cách mạng Việt Nam hiện đại.
"Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu và tuyên truyền về cuộc đời hoạt động của đồng chí Hoàng Ngân có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và phát huy vai trò phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Tại Hội thảo, các tham luận đã làm rõ thêm những đóng góp và phẩm chất cao đẹp của AHLLVT, liệt sĩ Hoàng Ngân trong sự nghiệp cách mạng. Dù tuổi đời ngắn ngủi nhưng bà đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần kiên trung của phụ nữ trong cách mạng Việt Nam./.
