Trong năm 2022, Đại sứ quán Áo tại Việt Nam dự kiến tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Áo và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể là 1 buổi hòa nhạc tại Nhà Hát Lớn Hà Nội; Triển lãm về 3 nhà soạn nhạc tài ba người Áo Arnold Schönberg, Anton Webern, Johannes Berg đồng thời có sự tham gia của các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn tại sự kiện này.

Bên cạnh đó, Áo cũng dự định mời một số nghệ sĩ hàng đầu trong dàn nhạc giao hưởng Áo, nghệ sĩ opera Áo đến biểu diễn tại Việt Nam trong năm 2022 (chưa ấn định thời điểm cụ thể). Ngài Đại sứ Áo mong muốn Bộ VHTT&DL hỗ trợ địa điểm tổ chức và công tác tổ chức biểu diễn.

articles-8-experiences-for-culture-vultures-in-vorarlberg-austria.jpg

Đáp lời ông Hans-Peter Glanzer, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VHTT&DL cho biết, trong thời gian qua nhiều hoạt động giao lưu giữa 2 nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra thuận lợi. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã có nhiều chương trình trao đổi chuyên gia với trường Đại học Âm nhạc và Biểu diễn nghệ thuật Graz (Áo). Hàng năm, phía Áo đều cử chuyên gia, giáo sư về giảng dạy tại Khoa Sân khấu, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đại diện Bộ VHTT&DL đánh giá cao quan hệ hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa 2 nước và mong muốn công chúng Việt Nam sẽ được trực tiếp thưởng thức tài năng âm nhạc, nghệ thuật đỉnh cao của Áo tại các buổi hòa nhạc biểu diễn nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước. Bộ sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Áo trong công tác tổ chức sự kiện, quảng bá chương trình.

Để tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các nghệ sỹ hai nước, bà Nguyễn Phương Hòa đề xuất các chuyên gia Áo sang biểu diễn tại Việt Nam kết hợp tổ chức giảng dạy các lớp master tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2017, trong dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Áo với các hoạt động phong phú gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam”, triển lãm ảnh “Việt Nam - Điểm đến của thế giới năm 2017”, chiếu phim tài liệu về quan hệ hai nước và trưng bày các tác phẩm hội họa của một số họa sỹ trẻ, tài năng của Việt Nam.

Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Áo sẽ xem xét khả năng tổ chức một số hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Áo nhân dịp sự kiện quan trọng này.