Người yêu nhạc Việt đã quá quen với cái tên Orange. Năm 2018, giọng ca sinh năm 1997 tạo nên cú nổ lớn qua bản hit “Người lạ ơi”, hát chung với bộ đôi nhà sản xuất Superbrothers và Karik. Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng, đạt mốc 50 triệu views trong 13 ngày, top trending Youtube Việt Nam trong liền nửa tháng. Chỉ sau 1 đêm, nghệ danh Orange phủ sóng các kênh truyền thông.

Tháng 12 năm 2018, Orange thắng giải Nghệ sỹ mới châu Á (Best New Asian Artist) tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards. Cùng năm đó, cô đạt giải Ca sĩ mới xuất sắc nhất tại Làn sóng xanh Next Step. Năm 2020, bản hits thứ 2 mang tên “Chân Ái” do Orange hát chung với rapper Khói được yêu thích, nhưng cũng đánh dấu quá trình tách ra biểu diễn solo của Orange sau khi mâu thuẫn với công ty quản lí cũ.

Đến thời điểm hiện tại, sau 5 năm tham gia showbiz, Orange đã có vị trí tương đối vững chắc, nằm trong số những giọng ca trẻ giàu triển vọng. Giữa năm 2021, hình ảnh cô được Spotify đưa lên Quảng trường Thời đại New York, Mỹ cùng với Mỹ Anh, Văn Mai Hương… nhờ thành tích 1 trong số những ca sỹ Việt có lượt stream ấn tượng. Thừa thắng xông lên, 2022 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ nữa của Orange.

Trò chuyện cùng PV VOV2, Orange đã bộc bạch suy nghĩ của mình về cuộc sống, tình yêu, thị trường âm nhạc…

PV: Năm 2021 có thể nói là một năm thất bát của giới nghệ sĩ, nhưng cá nhân Orange lại có khá nhiều dự án để lại ấn tượng (thậm chí còn được Spotify trưng hình ảnh ở Quảng trường Thời đại New York). Nhìn lại 2021 của mình, cá nhân Orange cảm thấy hài lòng nhất với dự án âm nhạc nào?

Orange: Năm qua là một năm buồn nhiều vui ít không chỉ của nghệ sỹ mà của tất cả mọi người. Tuy nhiên Orange gọi năm qua của mình là một năm TRỘM VÍA – năm mà khán giả vẫn dành rất nhiều sự yêu thương và ủng hộ cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Năm qua Orange ra mắt 2 ca khúc: “Khi Em Lớn” và “Em Hát Ai Nghe” đều được mọi người ủng hộ, đó là điều may mắn với mình.

Năm qua cũng là năm mình nhìn lại và ngẫm ra nhiều điều về cuộc sống và con người! Một năm tịnh tâm của Orange.

4.jpg

PV: Hiện Orange đang có những sự cộng tác với các nhạc sỹ/ nhà sản xuất nào cho những dự án âm nhạc của năm 2022?

Orange: Trong năm 2022 Orange sẽ ra mắt một album gồm những ca khúc do chính Orange sáng tác, và hợp tác với những nhà sản xuất đã thân thiết với mình từ lâu như anh Mew Amazing. Ngoài ra, trong album sẽ có những phần kết hợp của Orange với một vài ca sỹ khác (cũng là những người thân thiết với mình) như anh Hoàng Dũng. Chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm tâm huyết và đậm màu sắc Orange!

PV: Orange vừa nói đến việc sáng tác. Trước nay người ta vẫn biết đến bạn với tư cách một ca sỹ. Khi bắt tay vào sáng tác thì có gì khó khăn, bỡ ngỡ không?

Orange: Chắc chắn rồi! Bởi vì mình không bắt đầu và có nền tảng căn bản ở việc sáng tác, mặc dù nói về sự bắt đầu thì mình đã sáng tác từ trước khi đi hát cơ. Tuy nhiên, đúng như anh nói, mọi người biết đến Orange với vai trò là một ca sỹ; cho nên sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để mình khẳng định bản thân trong vai trò một người sáng tác. Tuy nhiên mình không quá đặt nặng áp lực cho bản thân ở công việc này. Người ta không nhớ đến mình là một nhạc sỹ sáng tác cũng được thôi, chỉ cần người ta biết bài hát đó là của mình, họ vẫn hát theo được thì đối với mình đó đã là thành công rồi!

3.jpg

PV: Các sáng tác của Orange thường lấy cảm hứng, ý tưởng từ đâu?

Orange: Rất đơn giản thôi! Nó sẽ lấy cảm hứng từ tất cả những gì đang xảy ra xung quanh cuộc đời của Orange. Mình đang trải qua những gì, đang vui đang buồn thế nào thì mình sẽ tìm cách để đưa nó vào những sáng tác của mình.

PV: Có thất tình không?

Orange: Có chứ (cười)! Nói về thất tình thì Orange là số 1!

PV: Trong showbiz hiện nay có rất nhiều các nghệ sỹ đa năng. Họ không chỉ ca hát mà có thể lấn sân sang đóng phim, kinh doanh. Cá nhân một người trẻ và nhiều năng lượng như Orange có muốn thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ đó không?

Orange: Thực ra Orange cũng đã nhận được một vài lời mời đóng phim điện ảnh, nhưng lúc đó thì mình vẫn cảm thấy chưa phù hợp với vai trò mới này; vì thời gian của mình đang dành hết cho sáng tác và làm nhạc rồi, cho nên cũng chưa cảm thấy tự tin lắm cho vai trò mới. Tuy nhiên mình cũng rất muốn thử, vì rất đam mê điện ảnh! Hy vọng là thời gian sắp tới, nếu có dự án nào phù hợp thì Orange có thể xuất hiện trong một vai diễn điện ảnh nào đó (nho nhỏ thôi cũng được)!

PV: Nhân dịp Xuân mới, Orange có lời chúc Tết nào "rất là Orange" để gửi đến khán thính giả VOV?

Orange: Chúng ta đã trải qua 2 năm 2020 và 2021 rất buồn rồi! Hy vọng 2022 sẽ là một năm rực rỡ đầy màu cam. Mong rằng điều trước hết mà mọi người có chính là sức khỏe, và kiếm thật nhiều tiền! Hãy kiếm nhiều tiền, có sức khỏe và thật là hạnh phúc với những điều mình đang làm!

PV: Cảm ơn Orange về cuộc trò chuyện thú vị.