Bộ phim “Nomadland” kể về hành trình du mục của một người phụ nữ ngoài 60 tuổi vừa mất đi tất cả: người chồng, công việc mưu sinh và cả căn nhà, đã giành chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng nhất: Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim hay nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Phim được giới chuyên môn đánh giá cao vì cách kể chuyện vừa hiện thực, vừa đầy tính thẩm mỹ. Với nữ diễn viên chính Frances McDormand của "Nomadland", đây là tượng vàng thứ 3 trong sự nghiệp ở hạng mục này; cô chỉ còn thua kỷ lục Oscar của Katherine Hepburn đúng một chiến thắng.

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc ở Oscar năm nay ghi nhận sự lên ngôi của các đạo diễn nữ khi chiếm gần 1 nửa trong số 5 đề cử. Bên cạnh đó là sự nổi lên của các đạo diễn gốc Á khi 2/5 để cử thuộc về những đạo diễn gốc Hàn Quốc và Trung Quốc. Chloe Zhao trở thành nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên được vinh danh ở Oscar.

Trên bục trao giải, nữ đạo diễn sinh năm 1982 bày tỏ sự cảm ơn tới những người du mục, không chỉ truyền cảm hứng mà còn trực tiếp tham gia vào bộ phim “Nomadland”: “Xin cảm ơn các bạn vì đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là sức mạnh của sự kiên cường và niềm hi vọng, đồng thời cũng nhắc nhở chúng tôi rằng sự tử tế thật sự là như thế nào".

Một chiến thắng đáng chú ý khác ở lễ trao giải năm nay là giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc” được trao cho cho Daniel Kaluuya, diễn viên da màu sinh năm 1989 đã có những bước tiến nhanh đến chóng mặt trong vài năm gần đây.

Bắt đầu tỏa sáng nhờ Get Out (2017), chỉ trong vòng 3 năm tiếp theo, Daniel Kaluuya liên tục có những vai diễn đáng nhớ trong Black Panther, Widows, Queen & Slim và đến năm vừa là vai thủ lĩnh của đảng Báo đen trong Judas & the Black Messiah, vai diễn đã đem lại tượng vàng Oscar đầu tiên cho anh.

Với chiến thắng này, Daniel Kaluuya đã giành trọn vẹn mọi giải thưởng trong mùa trao giải năm nay, khi sở hữu cả giải Quả cầu vàng, giải thưởng của Hiệp hội diễn viên), giải Bafta của Viện hàn lâm Điện ảnh Vương quốc Anh và giờ đây là Oscar. Giải Oscar đầu tiên này mở ra một cơ hội cho Daniel Kaluuya có những vai diễn đột phá tiếp theo trong sự nghiệp, tiếp nối những đàn anh da màu khác như Denzel Washington hay Will Smith.

Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục chinh phục thành công giới chuyên môn quốc tế. Sau chiến thắng ấn tượng của đạo diễn Bong Chun Ho và phim “Kí sinh trùng” năm ngoái, năm nay, bộ phim “Minari” xuất hiện trong đề cử “Phim hay nhất”, còn nữ diễn viên Youn Yuh Jung của “Minari” thì chiến thắng ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Oscar.

Một số giải thưởng đáng chú ý khác ở Oscar năm nay là giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” thuộc về diễn viên kỳ cựu Anthony Hopkins với phần thể hiện trong The Father. Diễn viên 83 tuổi bất ngờ vượt qua cố tài tử Chadwick Boseman, vừa qua đời năm ngoái, để giành Oscar thứ 2 trong sự nghiệp của mình.

Soul, siêu phẩm hoạt hình của hãng Pixar giành chiến thắng ở 2 hạng mục: Phim hoạt hình hay nhất và Nhạc phim gốc hay nhất. Kịch bản gốc xuất sắc nhất thuộc về “Cô gái trẻ hứa hẹn”, trong khi “kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” thuộc về The Father.

Kết quả giải Oscar 2021

Đạo diễn: Chloé Zhao (Nomadland)

Nam chính: Anthony Hopkins (The Father)

Nữ chính: Frances McDormand (Nomadland)

Nam phụ: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Nữ phụ: Youn Yuh-jung (Minari)

Kịch bản gốc: Promising Young Woman

Kịch bản chuyển thể: The Father

Phim tài liệu: My Octopus Teacher

Phim hoạt hình: Soul

Phim quốc tế: Another Round (Đan Mạch)

Dựng phim: Sound of Metal

Quay phim: Mank

Thiết kế sản xuất: Mank

Phục trang: Ma Rainey’s Black Bottom o

Nhạc phim gốc: Soul

Ca khúc trong phim: Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Âm thanh hay nhất: Sound of Metal

Kỹ xảo: Tenet

Hóa trang và làm tóc: Ma Rainey’s Black Bottom

Phim ngắn: Two Distant Strangers

Phim tài liệu ngắn: Colette

Phim hoạt hình ngắn: If Anything Happens I Love You