Phan Mạnh Quỳnh là cái tên không xa lạ với người yêu nhạc Việt. Nổi lên từ “Vợ người ta” - bài hát sở hữu hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2015 (theo thống kê của Google). Sau đó, nhạc sỹ - nhà sản xuất này liên tục có những bài hits, cộng tác thành công với nhiều ca sỹ như Mỹ Tâm, Bùi Lan Hương, Hà Anh Tuấn...

Năm 2019, Phan Mạnh Quỳnh được đề cử giải Cống hiến cho ca khúc "Huyền thoại". Năm 2020, anh được trao 2 giải thưởng Làn Sóng Xanh tại các hạng mục "Ca khúc Nhạc phim được yêu thích nhất" và "Top 10 Ca khúc được yêu thích nhất" với sáng tác "Có chàng trai viết lên cây" (ca khúc trong phim Mắt Biếc). Tháng 3 năm 2020, anh nhận giải Cống hiến với hạng mục Nhạc sĩ của năm.

Trước thềm năm mới, phóng viên VOV2 đã có cuộc trò chuyện với Phan Mạnh Quỳnh để nghe anh chia sẻ về năm cũ đã qua cùng những dự định cho năm mới sắp đến:

PV: Năm qua là một năm Covid khá khó khăn với các nghệ sỹ. Vậy với cá nhân Quỳnh năm qua cảm thấy hài lòng nhất với việc gì?

Phan Mạnh Quỳnh: Năm qua, cũng giống tất cả mọi người mình cũng chịu ảnh của dịch Covid-19, tuy nhiên Quỳnh cảm thấy may mắn vì bản thân mình và gia đình là những người ít bị ảnh hưởng nhất. Lí do là bởi, trước đó một thời gian Quỳnh đã chuyển cả gia đình về Nha Trang sinh sống, cũng mang theo một số đồ phòng thu để có thể tiếp tục sáng tác, viết nhạc và thực hiện một số bản hòa âm phí. Công việc làm cho thời gian của Quỳnh trôi qua đỡ buồn chán hơn.

vuth2564.jpg

Năm vừa qua, Quỳnh cũng làm được một việc lớn của đời người: lấy vợ! Tuy nhiên, lễ cưới của mình vì Covid nên cũng vẫn chưa trọn vẹn như ý muốn, cụ thể là mình lên kế hoạch tổ chức đám cưới ở 3 nơi: quê mình, quê vợ mình và ở Sài Gòn – nơi có đông anh em bạn bè đồng nghiệp. Nhưng vì dịch nên mình chỉ làm được ở 2 nơi ở quê, tại Sài Gòn vẫn chưa có thể tổ chức (và vẫn chưa biết là bao giờ mới có thể làm được).

Năm qua mình cũng phát hành được một ca khúc dành tặng riêng cho vợ (bài Gặp gỡ, yêu đương và được bên em), cũng như làm nhiều công việc không tên khác để chuẩn bị cho năm 2022.

PV: Quỳnh có thể chia sẻ một vài dự định trong năm 2022 này? Năm tới này Quỳnh có phát hành thêm ca khúc nào không?

Phan Mạnh Quỳnh: Năm 2022 Quỳnh cũng có nhiều dự định, nhưng chủ yếu là sẽ xây dựng bản thân trong vai trò một ca sỹ. Trước nay vốn dĩ mọi người biết đến Quỳnh trong vai trò một người viết ca khúc, người hòa âm phối khí. Nhiều năm qua, Quỳnh luôn cố gắng để đi tìm vị trí của mình trong công việc một ca sỹ. Trong việc sáng tác nhiều người đã biết đến Quỳnh và các bài hát của Quỳnh, nhưng trong lĩnh vực biểu diễn Quỳnh giống như một người mới. Dự định của mình là tổ chức một liveshow cá nhân, một concert cho chính bản thân mình. 2022 được Quỳnh xem là một năm mình cần phải có những bước tiến lớn hơn trong vai trò ca sỹ.

Quỳnh cũng có kế hoạch ra mắt một dự án âm nhạc cộng đồng với nhiều bài về đề tài xã hội. Đó luôn là mong muốn của mình từ khi bước chân vào con đường âm nhạc. Các ca khúc này Quỳnh đã thai nghén từ rất lâu, nhưng trước đây chưa phát hành vì chưa phải lúc! Nhưng năm nay Quỳnh cảm thấy thời điểm đã chín muồi, cũng như tìm được cách thức phù hợp để phát hành chúng. Các ca khúc này để làm MV rất khó, nhưng Quỳnh đã tìm được giải pháp khắc phục vấn đề này, nên dự án này sắp chạy được rồi. Sau khi phát hành được các ca khúc cộng đồng này xong, Quỳnh dự định sẽ tổ chức concert chính thức đầu tiên của mình, dự kiến vào khoảng giữa năm.

vuth2592.jpg

PV: Trong năm qua, bối cảnh dịch bệnh Covid vốn dĩ đã là một đề tài rất hay cho các nghệ sỹ sáng tác. Bản thân Quỳnh cũng là một gương mặt ấn tượng trong giới sáng tác, hiện tại Quỳnh đang có ý tưởng hay sắp ra ca khúc nào về đề tài Covid không?

Phan Mạnh Quỳnh: Nếu mọi người theo dõi Quỳnh thì biết là, khi làn sóng Covid thứ hai bùng phát Quỳnh đã có một sáng tác vui vui về Covid là bài “Cả nước không ưa em”. Tuy nhiên thời điểm này Quỳnh muốn viết một ca khúc với nội dung đồng cảm, chia sẻ nhiều hơn với hoàn cảnh khó khăn của cô bác anh chị em. Khi thấy các hoàn cảnh, số phận trong năm qua Quỳnh rất thương, và thực sự những cảm xúc đó khiến mình muốn viết một bài hát mang tính động viên chia sẻ chứ không vui vui kiểu hài hước như bài “Cả nước không ưa em” nữa. Bài hát mới này sẽ mang đến sự lắng nghe, thấu hiểu, động viên.

PV: Cuối cùng Quỳnh có muốn gửi lời chúc Tết gì đến khán thính giả VOV nhân dịp Tết Nhâm Dần sắp đến?

Phan Mạnh Quỳnh: Dịch bệnh Covid vẫn chưa hoàn toàn được khống chế, chúng ta vẫn đang cùng chung sống với nó trong giai đoạn gọi là “bình thường mới”. Quỳnh chúc mọi người giữ được sức khỏe, tinh thần lạc quan; tiếp tục chiến đấu bảo vệ bản thân và những người thân yêu của mình. Giữ được tinh thần để tiếp tục phát triển kinh tế và thực hiện được những dự định mà mọi người muốn trong năm nay và năm sau.

PV: Cảm Phan Mạnh Quỳnh về cuộc trò chuyện này!

22h ngày 29 Tết (31/01/2022) khán giả VTC - VOV sẽ có dịp gặp gỡ Phan Mạnh Quỳnh trong chương trình "Thanh Âm Của Tết" do Trung tâm Nội dung số VTC Now sản xuất. Ngoài Phan Mạnh Quỳnh, chương trình còn có sự xuất hiện của dàn sao: K-ICM, Orange, Ryo, Tăng Phúc, Cát Phượng và loạt nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng. Đây là món quà đặc biệt của VTC gửi tới khán giả theo dõi trên các nền tảng số vào thời điểm chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ Tân Sửu 2021 và năm mới Nhâm Dần 2022. Chương trình dự kiến có thời lượng 90 phút với 3 phần: Ký ức, Sẻ chiaTrải nghiệm, xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình là những cung bậc cảm xúc và thanh âm từ trong trẻo, dịu êm đến rộn ràng náo nức của ngày Tết truyền thống.