Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 đã mang tới cho công chúng cảm giác khác lạ trong năm đầu tổ chức trao trực tuyến. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những bữa tiệc và sự kiện bên lề đều bị hủy bỏ.

Đây là lần đầu tiên công chúng không được chiêm ngưỡng các ngôi sao xuất hiện lộng lẫy trong những bộ đầm và suit sải bước trên thảm đỏ. Thay vào đó, các nhân vật nổi tiếng vẫn chuẩn bị cho bản thân diện mạo chỉn chu nhất và... ngồi ngay tại phòng khách nhà mình.

Các phim được vinh danh nhiều nhất tại Quả cầu vàng lần thứ 78 là "Nomadland", "Borat Subsequent Moviefilm". Hai phim đều giành được giải thưởng "Phim điện ảnh hay nhất", trong đó "Nomadland" thắng ở hạng mục phim Chính kịch còn "Borat Subsevial ​​Moviefilm" giữ vị trí số một ở hạng mục phim Hài/ Ca vũ nhạc.

Trong "Nomadland", diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar - Frances McDormand - vào vai một người phụ nữ lái xe tải, đi dọc miền Tây nước Mỹ sau khi quê nhà cô suy sụp vì khủng hoảng kinh tế. Ngoài giải thưởng Phim điện ảnh hay nhất thể loại chính kịch, "Nomadland" còn mang về cho đạo diễn 38 tuổi Chloé Zhao giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Chiến thắng của Zhao được coi là bước ngoặt của sự kiện điện ảnh Quả cầu Vàng thường niên khi cô là người phụ nữ đầu tiên chiến thắng hạng mục này kể từ năm 1984 - thời điểm Barbra Streisand đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" với bộ phim Yentl. Ngoài ra, cô cũng là nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên được đề cử cho hạng mục này.

Nữ diễn viên, đạo diễn gốc Trung Quốc đã phóng tác kịch bản phim "Nomadland" từ cuốn sách "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century" của nhà văn Jessica Bruder. Các nhà phê bình khen ngợi vai trò của đạo diễn kiêm biên kịch Chloé Zhao và diễn viên chính Frances McDormand.

Trang Indiewire dùng từ "phép màu" để miêu tả về sự kết hợp của 2 nhân vật này. Trong khi đó, Entertainment Weekly nhận xét McDormand không chỉ hóa thân thành Fern, mà còn sáng tạo ra nhân vật này - khi kết hợp giữa kịch bản của Zhao và cá tính của cô. Trên các trang đánh giá phim trực tuyến, "Nomadland" cũng nhận phản hồi tích cực với 94% bình luận tốt trên Rotten Tomatoes và 93/100 trên Metacritic.

Hiện "Nomadland" cũng được xem là ứng cử viên sáng giá cho Oscar 2021. Trước đó phim từng đoạt giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice (Italia) tháng 9/2020.

Tại hạng mục "Phim điện ảnh thể loại hài, nhạc kịch", bộ phim "Borat Subsequent Moviefilm" đã đánh bại bom tấn "Hamilton" của hãng phim Disney. Tài tử thể hiện vai chính trong bộ phim này Sacha Baron Cohen sau đó cũng đã chiến thắng ở hạng mục "Nam diễn viên chính phim điện ảnh dòng phim hài, âm nhạc".

Ở các hạng mục dành cho "Phim truyền hình", nữ diễn viên Anya Taylor-Joy đã đoạt giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp với vai chính trong "The Queen's Gambit". Cô vượt qua các đàn chị như Cate Blanchett, Nicole Kidman và hai tên tuổi đột phá trong năm qua là Shira Haas, Daisy Edgar-Jones. Trong phim, Anya Taylor-Joy vào vai chính Beth Hamon, thiên tài cờ vua với cá tính nổi loạn.

Series về thiên tài cờ vua, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1983 của cố nhà văn Walter Tevis, cũng thắng giải thưởng "Limited Series hay nhất" được công bố ngay sau đó. Giới phê bình nhận xét phim có cốt truyện gọn gàng, tập trung vào kịch tính của những trận cờ để lột tả cuộc sống một thiên tài. Beth luôn bước đi kiêu hãnh, lạnh lùng và quyết liệt "quật ngã" đối thủ trên bàn cờ nhưng khi còn lại một mình, đối mặt sự cô độc, cô chỉ có thuốc và men rượu.

Cố tài tử Chadwick Boseman thắng giải Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh, thể loại tâm lý" với diễn xuất trong "Ma Rainey’s Black Bottom". Trong phim, Boseman vào vai Levee - một nghệ sĩ kèn, hoạt động trong một ban nhạc Blues nhưng khao khát có sự nghiệp riêng nổi tiếng. Cuối phim, những bế tắc công việc khiến nhân vật đâm chết bạn của mình vì một mâu thuẫn nhỏ.

Phim lên án nạn phân biệt chủng tộc những năm 1920, khi các nghệ sĩ da màu chịu nhiều bất công dù luôn nỗ lực. Bộ phim được chiếu sau khi Boseman qua đời vì bệnh ung thư. Người vợ Simone Ledward Boseman thay mặt anh nhận giải thưởng danh giá này.

Trong khi đó, minh tinh Jodie Foster đoạt giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của phim điện ảnh" với vai diễn trong "The Mauritanian". Bộ phim được thực hiện dựa trên hồi ký "Guantanamo Diary" xuất bản năm 2015 kể về một người đàn ông bị giam ở trại giam Vịnh Guantanamo trong 14 năm. Phim có sự tham gia của Tahar Rahim, Shailene Woodley và Benedict Cumberbatch.

Trong quá khứ, Foster từng 2 lần thắng giải nữ chính Quả cầu Vàng với các phim The Accused (1988) và The Silence of the Lambs (1991). Năm 2013, cô từng được trao giải thưởng danh dự của Quả cầu Vàng vì những cống hiến cho điện ảnh.

Năm nay, giải thưởng vinh danh những cá nhân có thành tựu trong ngành giải trí này này được trao cho diễn viên gạo cội Jane Fonda. Nói về những cống hiến của Jane Fonda trong sự nghiệp, Ban tổ chức Quả cầu Vàng 2021 nhấn mạnh: "Suốt hơn 5 thập kỷ qua, bà đã sử dụng phim ảnh để làm nền tảng để đấu tranh cho những vấn đề quan trọng trong xã hội. Tài năng không thể phủ nhận giúp Fonda được công nhận ở mức cao nhất. Trong khi sự nghiệp có nhiều ngã rẽ, sự tận tụy với các hoạt động xã hội của Fonda vẫn vẹn nguyên, chưa từng giảm sút".

Ngôi sao 83 tuổi này từng hai lần đoạt giải Oscar, nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện Điện ảnh Mỹ năm 2014. Trong bài phát biểu khi nhận vinh dự này, nữ nghệ sĩ khẳng định các tác phẩm điện ảnh có thể khơi gợi sự đồng cảm.

Trong khi đó, biên kịch huyền thoại Norman Lear (98 tuổi) được nhận giải Carol Burnett - vinh danh những cá nhân có cống hiến cho ngành truyền hình Mỹ. Qua livestream, Norman Lear đã gửi lời cảm ơn tới gia đình và đồng nghiệp vì đã đồng hành cùng ông suốt 70 năm qua. Norman Lear là người đứng sau nhiều chương trình lớn như All in the Family, The Jeffersons, Maude hay One Day at a Time.

Danh sách giải thưởng Quả cầu Vàng lần thứ 78 năm 2021:

Nam diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc: Daniel Kaluuya, phim Judas and the Black Messiah
Nam diễn viên phụ truyền hình xuất sắc: John Boyega, phim Small Axe
Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Catherine O’Hara, phim Schitt’s Creek
Nam diễn viên truyền hình xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Jason Sudeikis, phim Ted Lasso
Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc: Gillian Anderson, phim The Crown
Phim truyền hình xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Schitt’s Creek
Phim điện ảnh xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Borat Subsequent Moviefilm
Phim chính kịch truyền hình: The Crown
Phim chính kịch điện ảnh xuất sắc: Nomadland
Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc: Chloé Zhao, phim Nomadland
Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc thể loại Chính kịch: Chadwick Boseman, phim Ma Rainey’s Black Bottom
Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Sacha Baron Cohen, phim Borat Subsequent Moviefilm
Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Rosamund Pike, phim I Care a Lot
Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc - thể loại Chính kịch: Andra Day, phim The United States vs. Billie Holiday
Phim điện ảnh xuất sắc - thể loại Hoạt hình: Soul
Phim điện ảnh nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Minari (Mỹ)
Nữ diễn viên phụ phim điện ảnh xuất sắc: Jodie Foster, phim The Mauritanian
Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: The Queen’s Gambit
Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập: Mark Ruffalo, phim I Know This Much Is True
Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập: Anya Taylor-Joy, phim The Queen’s Gambit
Kịch bản phim điện ảnh xuất sắc: Aaron Sorkin, phim The Trial of the Chicago 7
Nữ diễn viên chính kịch truyền hình xuất sắc: Emma Corrin, phim The Crown
Nam diễn viên chính kịch truyền hình xuất sắc: Josh O’Connor, phim The Crown
Ca khúc nhạc phim điện ảnh xuất sắc: Soul - của Trent Reznor, Atticus Ross và Jon Batiste
Ca khúc chủ đề xuất sắc: Io Si (Seen), phim The Life Ahead