Indonesia - quốc đảo nằm giữa hai lục địa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Đất nước sở hữu 13.487 hòn đảo lớn, nhỏ, cùng với sự đa dạng sắc tộc và tôn giáo đã góp phần tạo nên những nét văn hóa đặc sắc, tạo cho Indonesia có sức hút mãnh liệt đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Phát biểu khai mạc chương trình, ngài Denny Abdi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác và hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia sau đại dịch bởi trên thực tế thì ngành du lịch chính là động lực tăng trưởng ở cả hai quốc gia. “Việt Nam là thị trường inbound lớn thứ 4 của Indonesia trong khối ASEAN, sau Malaysia, Singapore và Philippines. Tôi cho rằng sự kiện này sẽ là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu các sản phẩm mới, mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác nhằm tăng cường kết nối các điểm đến giữa hai quốc gia”.

Cũng theo ngài Đại sứ, sau đại dịch, có nhiều xu hướng du lịch mới nên ngành du lịch cần có chính sách, chiến lược phù hợp với những thay đổi trong hành vi của du khách. Hiện Indonesia đang tập trung vào 5 điểm đến ưu tiên hàng đầu gồm: Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Toba Lake và Likupang để tiếp cận xu hướng mới.

Ông R.Wisnu Sindhutrisno, Giám đốc truyền thông Du lịch khu vực châu Á Thái Bình Dương, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia cũng nhận định: Thị trường du lịch Việt Nam đang phát triển và nằm trong Top 5 nước trong khối ASEAN đến Indonesia nhiều nhất. Có một điểm sáng mà Indonesia nhận thấy khi hợp tác du lịch với Việt Nam, đó là, không chỉ du khách Việt Nam đến với Indonesia mà cả những du khách nước ngoài khác như Úc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ đi du lịch ở Việt Nam cũng đến du lịch ở Indonesia.

Năm 2023, mục tiêu của ngành du lịch Indonesia là thu hút 7,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài. Để đạt được điều này, ông Wisnu Sindhutrisno, Giám đốc Truyền thông du lịch khu vực châu Á Thái Bình Dương (Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia) cho rằng, Indonesia sẽ cải thiện khả năng kết nối các điểm đến ở cả hai quốc gia và tạo ra nhiều sự hợp tác là chìa khóa để phát triển. Indonesia cũng miễn thị thực cho tất cả các nước ASEAN.