Trong những năm gần đây, nhu cầu du lịch hướng tới trải nghiệm được cá nhân hóa ngày càng phát triển và du lịch thông minh đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa được ưu tiên hàng đầu. Từ đó đặt ra yêu cầu cần phải số hóa hệ thống dữ liệu về điểm đến, sản phẩm du lịch và các cơ sở cung ứng dịch vụ theo chuỗi giá trị để bắt kịp sự thay đổi của ngành du lịch nói chung và du khách nói riêng. Không nằm ngoài xu hướng này, ngành du lịch Hà Giang cũng đã ứng dụng những giải pháp công nghệ để đưa ra những sản phẩm du lịch tối ưu nhất cho nhu cầu của từng nhóm du khách. Và hiệu quả của việc áp dụng công nghệ chuyển đổi số cho du lịch Hà Giang là rất nhiều tour online ra đời, mang đến cho du khách trải nghiệm mới ấn tượng. Tour du lịch online "Linh thiêng Vị Xuyên" là một trong số đó.

Tour du lịch online “Linh thiêng Vị Xuyên” diễn ra tại 3 điểm cầu: Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, Đền thờ các anh hùng liệt sỹ Mặt trận Vị Xuyên và Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Thanh Sơn xã Thanh Thủy. Các điểm cầu này nằm trong tuyến du lịch tâm linh lịch sử thăm chiến trường xưa tại huyện Vị Xuyên đã được UBND tỉnh Hà Giang công nhận năm 2017.

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã lùi xa hơn 40 năm. Trên mặt trận ác liệt Vị Xuyên ngày ấy đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Ở nơi chiến trường ác liệt năm xưa, Đền thờ các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên đã được xây dựng và trở thành biểu tượng của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.

Thông qua những hình ảnh được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng Zoom và livestream trên trang fanpage của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Giang cùng sự dẫn dắt của các thuyết minh viên tại điểm, tour du lịch online đem đến cho du khách, đặc biệt là các cựu chiến binh những cảm nhận chân thực nhất trong hành trình về nguồn thăm lại chiến trường xưa.

Trong chiến tranh không chỉ có pháo, đạn và hy sinh, không chỉ có máu và nước mắt mà trong chiến tranh còn có những cái chết hóa thành bất tử. Chúng ta đang đứng trước bia Chiến thắng – bức phù điêu được các CCB Sư đoàn 356 công đức cho nhà Đền với dòng chữ: Người và đất Hà Tuyên 1979-1989. Trên bức phù điêu bằng đá có lời thề của người lính mặt trận Vị Xuyên: Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử của Liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh khắc trên khẩu súng AK của mình.

Một trong những địa danh lịch sử của mặt trận Vị Xuyên không thể không nhắc đến là làng Ping, nay là Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Thanh Sơn xã Thanh Thủy. Đây vừa là nơi trú ẩn, tập kết hậu cần, quân y, vừa là nơi chốt chặn, phản công của quân đội ta trên hướng Vị Xuyên.

Thông qua những câu chuyện kể từ chính những người trong cuộc, du khách được dẫn dắt đi qua các địa danh đã làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau... Không những thế, tour du lịch online “Linh thiêng Vị Xuyên” còn góp phần lan tỏa niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc, giáo dục đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa đến đông đảo người dân và du khách.

Em Lý Thị Thơm, Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên bày tỏ: "Em thấy những buổi như thế này cần được thực hiện nhiều hơn để chúng em có thêm nhiều hoạt động tình nguyện, góp sức cho quê hương đất nước cũng như cho các thế hệ đi sau hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc…".

Tour du lịch online “Linh thiêng Vị Xuyên” đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo các đơn vị doanh nghiệp lữ hành và du khách. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa giải pháp kích cầu tuyến du lịch tâm linh lịch sử thu hút du khách đến với Hà Giang.

Dù không được trải nghiệm trực tiếp nhưng du khách vẫn có đầy đủ những cung bậc cảm xúc của lòng tự hào dân tộc và sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh để dành lại nền hòa bình, độc lâp dân tộc của quê hương đất nước hôm nay.

Mời nghe âm thanh tại đây: