Từ khóa tìm kiếm: hà giang

Đặc sắc, đa dạng sắc màu các dân tộc tại “Chợ phiên - Chào năm mới 2024”

[VOV2] - Xuống chợ những ngày giáp Tết, đầu xuân mới với kỳ vọng cùng niềm vui từ ánh mắt, những bộ trang phục sắc màu nhất của đồng bào các dân tộc Lào, Dao, Mông, Nùng hòa cùng các điệu dân ca dân vũ hấp dẫn sẽ có tại “Chợ phiên - Chào năm mới 2024".

[VOV2] - Xuống chợ những ngày giáp Tết, đầu xuân mới với kỳ vọng cùng niềm vui từ ánh mắt, những bộ trang phục sắc màu nhất của đồng bào các dân tộc Lào, Dao, Mông, Nùng hòa cùng các điệu dân ca dân vũ hấp dẫn sẽ có tại “Chợ phiên - Chào năm mới 2024".

Cao nguyên đá Đồng Văn đón danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu lần 3

[VOV2] - UBND tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ 9 năm 2023.

[VOV2] - UBND tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ 9 năm 2023.

Người mắc bạch hầu tại Hà Giang đều là trẻ lớn và người lớn

[VOV2] - Với một huyện miền núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông như Mèo Vạc, để khống chế bệnh bạch hầu, giảm số ca mắc mới ngoài cộng đồng vẫn còn không ít khó khăn.

[VOV2] - Với một huyện miền núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông như Mèo Vạc, để khống chế bệnh bạch hầu, giảm số ca mắc mới ngoài cộng đồng vẫn còn không ít khó khăn.

Hà Giang gặp áp lực rất lớn khi liên tiếp "đội sổ" điểm thi tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang thừa nhận, ngành giáo dục địa phương này chịu áp lực rất lớn khi báo chí, mạng xã hội thường công bố bảng xếp hạng kết quả thi tốt nghiệp THPT của 63 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Giang luôn đứng ở vị trí cuối cùng.

[VOV2] - Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang thừa nhận, ngành giáo dục địa phương này chịu áp lực rất lớn khi báo chí, mạng xã hội thường công bố bảng xếp hạng kết quả thi tốt nghiệp THPT của 63 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Giang luôn đứng ở vị trí cuối cùng.

Bệnh bạch hầu tái xuất hiện

[VOV2] - Sau gần 20 năm vắng bóng, hiện bệnh bạch hầu đang quay trở lại tại những vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

[VOV2] - Sau gần 20 năm vắng bóng, hiện bệnh bạch hầu đang quay trở lại tại những vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội hoa Tam giác mạch Hà Giang 2023

[VOV2] - Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 9 tỉnh Hà Giang với chủ đề “Cao nguyên đá nở hoa” sẽ diễn ra trong tháng 10 tại huyện Đồng Văn gắn với sự kiện đón danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3

[VOV2] - Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 9 tỉnh Hà Giang với chủ đề “Cao nguyên đá nở hoa” sẽ diễn ra trong tháng 10 tại huyện Đồng Văn gắn với sự kiện đón danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3

Hà Giang được vinh danh "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á" năm 2023

[VOV2] - Tối 6/9, trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng World Travel Awards 2023 khu vực châu Á và châu Đại dương, tỉnh Hà Giang đã được vinh danh là Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023 (Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2023).

[VOV2] - Tối 6/9, trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng World Travel Awards 2023 khu vực châu Á và châu Đại dương, tỉnh Hà Giang đã được vinh danh là Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023 (Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2023).

Bộ Y tế thành lập 2 đoàn giám sát phòng bệnh bạch hầu

[VOV2] - Bộ Y tế vừa ký quyết định thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh bạch hầu tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Điện Biên.

[VOV2] - Bộ Y tế vừa ký quyết định thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh bạch hầu tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Điện Biên.

Những điều cần biết về bệnh than

[VOV2] - Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước có 14 người mắc bệnh than, cụ thể tại Hà Giang (1 ca) và Điện Biên (13 ca). Nguy cơ lây bệnh than từ gia súc là rất cao nên việc phòng tránh là cần thiết

[VOV2] - Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước có 14 người mắc bệnh than, cụ thể tại Hà Giang (1 ca) và Điện Biên (13 ca). Nguy cơ lây bệnh than từ gia súc là rất cao nên việc phòng tránh là cần thiết

Bộ trưởng gửi thư chia buồn gia đình nữ giáo viên tử nạn trên đường đến trường

[VOV2] - Ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư chia buồn và thăm hỏi gia đình cô Mai Thị Yến - cô giáo cắm bản không may mắn bị tai nạn qua đời trên đường trở lại trường học tại huyện Yên Minh (Hà Giang).

[VOV2] - Ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư chia buồn và thăm hỏi gia đình cô Mai Thị Yến - cô giáo cắm bản không may mắn bị tai nạn qua đời trên đường trở lại trường học tại huyện Yên Minh (Hà Giang).