Phát biểu tại sự kiện, ngài Thomas Gass - Đại sứ Cộng hòa Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam cho biết, Dự án Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững (ST4SD) tại Việt Nam nhận tài trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (Franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 101 tỷ đồng) từ nguồn vốn ODA để triển khai từ Chính phủ Thụy Sĩ. Dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được bổ nhiệm làm chủ dự án. Dự án sẽ diễn ra trong giai đoạn 2024-2027, với ba địa phương được lựa chọn thí điểm là: Hà Giang, Quảng Nam và Đồng Tháp. Ngoài ra, phạm vi có thể mở rộng sang Huế, Cần Thơ và Hà Nội.

Ngài Đại sứ cũng cho biết, Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ ngành Du lịch Việt Nam bằng tất cả kinh nghiệm làm du lịch lâu năm của mình để có thể tối đa hóa tiềm năng phát triển du lịch. "Yếu tố quan trọng của dự án này là đảm bảo bảo tồn tốt nhất bản sắc văn hóa Việt Nam và các dân tộc anh em; sự hợp tác công - tư, nhất là điều phối nguồn lực công - tư; huy động sự tham gia của địa phương, doanh nghiệp lữ hành để có thêm nhiều ý tưởng đổi mới, sáng tạo trong phát triển du lịch bền vững. Ngoài ra, lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao cũng sẽ được chú ý trong quá trình triển khai dự án", ngài Đại sứ chia sẻ.

Theo ông Phạm Văn Lương - Giám đốc quốc gia Helvetas Việt Nam, Dự án ST4SD hỗ trợ quá trình triển khai các chính sách có liên quan và tăng cường đối thoại công tư ở cả cấp quốc gia và địa phương; xây dựng và phát triển Chương trình Đào tạo Quản trị Du lịch và Khách sạn (Swiss EHT) giữa đối tác Thụy Sỹ với các cơ sở đào tạo đủ tiêu chuẩn của Việt Nam và tạo ra mạng lưới chuyên gia trong ngành du lịch từ Thụy Sĩ và Việt Nam.

Dự án gồm ba hợp phần chính. Hợp phần một: Thực thi các kế hoạch, quy hoạch tổng thể và các chính sách, quyết định nhằm đẩy mạnh sự phát triển bền vững của du lịch. Trong đó tập trung tăng cường các cơ chế đối thoại chính sách công - tư ở cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh; Hỗ trợ các cơ quan du lịch quốc gia và cấp tỉnh trong thực hiện đổi mới marketing du lịch; Xây dựng và áp dụng bộ chỉ số phát triển du lịch Việt Nam (VTDI) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

Hợp phần hai: Nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo của Việt Nam thông qua cung cấp chương trình đạo tạo chất lượng cao hướng đến phát triển kỹ năng và chuyên môn cho đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực du lịch – khách sạn.

Hợp phần ba: Hỗ trợ các điểm đến và doanh nghiệp du lịch trở nên bền vững hơn trong vận hành, đầu tư, triển khai các hoạt động. Liên kết, tận dụng kinh nghiệm, kết quả từ các dự án khác liên quan đến phát triển bền vững như: năng lượng tái tạo, bảo tồn, giảm thiểu, tái chế chất thải, phát triển văn hóa bền vững để tăng cường tính bền vững của hoạt động du lịch.

Là đơn vị được giao làm chủ dự án, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, Dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc hỗ trợ triển khai các chiến lược và quy hoạch ở quy mô quốc gia, tập trung hỗ trợ đổi mới các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo du lịch và khách sạn chất lượng cao.

"Ở cấp địa phương, việc cụ thể hóa và triển khai Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 đòi hỏi các tỉnh, thành phố xây dựng đề án và kế hoạch phát triển du lịch có tầm nhìn, bám sát tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, thực tế nhiều địa phương còn gặp khó khăn xây dựng mục tiêu, mô hình phát triển du lịch bền vững và sự tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế. Vì vậy, Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự Phát triển bền vững tại Việt Nam sẽ là động lực quan trọng hỗ trợ các địa phương tăng cường hợp tác công – tư và thúc đẩy chuyển đổi du lịch theo hướng bền vững".

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, cho biết, là một trong ba địa phương (Hà Giang, Quảng Nam, Đồng Tháp) được lựa chọn để triển khai dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự Phát triển bền vững tại Việt Nam, Hà Giang đã sẵn sàng các điều kiện về vật chất, tinh thần, các hoạch định chính sách để đồng hành cùng dự án. Chúng tôi hy vọng trong quá trình thực hiện dự án sẽ nhận được những định hướng quan trọng, những ý tưởng sáng tạo về phát triển du lịch bền vững để có thể nhân rộng, phát triển du lịch Hà Giang hướng tới mục tiêu xanh, bền vững trong tương lai.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Hồ An Phong -Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Sĩ và bày tỏ mong muốn Thụy sĩ hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển du lịch bền vững, phát triển các sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân và du khách hai bên đi lại dễ dàng, thúc đẩy phát triển du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cũng nhấn mạnh tiềm năng du lịch của ba địa phương được lựa chọn triển khai dự án và cho rằng, dù có thể đi sau về phát triển công nghiệp, nhưng Hà Giang, Quảng Nam và Đồng Tháp hoàn toàn có cơ hội tiên phong trong tăng trưởng xanh và phát triển du lịch bền vững theo hướng net-zero.