Sau khi kỳ an cư kết thúc vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch, lễ Kathina được tổ chức để cúng dường y phục và các vật phẩm thiết yếu cho các chư tăng.

Lễ dâng y Kathina bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế. Theo truyền thuyết, có một nhóm tu sĩ từ xa trở về gặp Đức Phật sau kỳ an cư kiết hạ, nhưng vì thời tiết xấu, họ đã đến muộn và quần áo của họ bị rách nát.

Thấu hiểu tình cảnh của họ, Đức Phật đã cho phép các cư sĩ dâng y mới cho các tu sĩ để thay thế quần áo cũ. Lễ dâng y Kathina mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tạo phước và duy trì sự đoàn kết giữa các cư sĩ và tu sĩ.

Đồng thời, thể hiện lòng tôn kính và tri ân sâu sắc của phật tử đối với chư tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ.