Với hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng cùng những hình ảnh hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn... triển lãm “Tri ân đồng đội” được trưng bày thành 4 phần với các nội dung cụ thể:

Phần mở đầu giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần 2 với chủ đề “ Hy sinh vì Tổ quốc”: Với những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh sự hy sinh, xả thân quên mình và những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Phần 3 mang tên “Uống nước nhớ nguồn”: Trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Phần cuối với tên gọi “Sáng mãi niềm tin”: Gồm những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về những tấm gương thương binh, bệnh binh “tàn nhưng không phế”, vượt qua thương tật, khó khăn, mất mát, vươn lên trong cuộc sống và giúp đỡ đồng chí, đồng đội, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự cho biết, điểm đặc biệt của triển lãm “Tri ân đồng đội” là nhiều hiện vật lần đầu giới thiệu tới công chúng như nhóm hiện vật của các liệt sĩ tham gia đoàn công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế 10/2020. Tiêu biểu như bộ quân phục dã chiến của đồng chí Thiếu tướng Liệt sĩ Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 mặc trước lúc hy sinh khi vào cứu hộ công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3; cuốn sổ ghi chép của đồng chí Thượng tá, Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến Quân khu 4 ghi chép, cứu hộ công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 hay chiếc đồng hồ đeo tay của đồng chí Thượng tá Liệt sĩ Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 sử dụng trước lúc hy sinh khi cứu hộ công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3…

Cùng với đó, tại triển lãm, công chúng hiểu thêm về một số hiện vật tiêu biểu được giới thiệu như: Địa bàn mà đồng chí Trần Cừ, Đại đội trưởng Đại đội 336, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 thu được của địch ở cứ điểm Đông Khê, đồng chí sử dụng trong quá trình công tác và tham gia chiến đấu từ tháng 5 - 9/1950; Sổ công tác của đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 325 ghi chép, 1964; Quyết tâm thư của cán bộ chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 ký tên bằng máu gửi đơn vị trước lúc lên đường chiến đấu ở Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, 1970… Mỗi hiện vật, tài liệu, hình ảnh đều chứa đựng những câu chuyện, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ một lòng vì hòa bình của đất nước.

Triển lãm “Tri ân đồng đội” là nén tâm nhang tri ân và tôn vinh công lao đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình cảm, trách nhiệm với đất nước của thế hệ hôm nay.

Thông tin về triển lãm ảnh sẽ được cập nhật thường xuyên trên Trang tin điện tử Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (http://baotanglichsuquansu.vn/) để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân không có điều kiện tham quan có thể tìm hiểu.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 21/7/2022 và kéo dài đến ngày 10/8/2022 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.