Theo kế hoạch, dự kiến sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày của tháng 11/2021 nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách đến Lai Châu. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch”, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm nay sẽ được tổ chức tập trung tại thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường với các hoạt động trọng tâm: Lễ Khai mạc tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu; Caravan lễ hội đường phố; Đua xe đạp đường trường; Không gian trưng bày triển lãm giới thiệu các loại Lan, các sản phẩm Mắc ca và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Lai Châu; Không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu; Giải dù lượn đường trường Putaleng; Phát động cuộc thi ảnh đẹp du lịch Lai Châu...

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2021 tiếp tục mở rộng liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh bạn; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới giới thiệu đến du khách; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch.

Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu 2021 được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo về nội dung, hình thức nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương cũng như đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.