Thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an về phát triển văn hóa đọc, giáo dục truyền thống trong Công an nhân dân, ngày 5/10, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an vừa tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026 và Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”.

Đây là lần thứ 7 cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” được tổ chức trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Cuộc thi đã trở thành một hoạt động góp phần khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên chia sẻ những cuốn sách hay, kinh nghiệm đọc và những điều học được từ sách.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (X03), Bộ Công an cho biết, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động giới thiệu sách, triển lãm, liên hoan, cuộc thi; đồng thời từng bước phát triển hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách trong toàn lực lượng. Những hoạt động này đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2025, Học viện Cảnh sát nhân dân đạt giải Xuất sắc tại Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách và phát triển văn hóa đọc toàn quốc.

Năm nay, với chủ đề “Sách và Ước mơ vươn xa”, cuộc thi đã thu hút hơn 5.100 bài dự thi từ Công an các đơn vị, địa phương. Qua vòng chấm chọn ở cơ sở, 779 bài được gửi về Ban Tổ chức cấp Bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình. Ban Giám khảo đề xuất trao 96 giải, gồm 25 giải dành cho học viên, sinh viên; 65 giải dành cho cán bộ, chiến sĩ và 6 giải tập thể.

Không chỉ dừng ở những bài viết giới thiệu sách, nhiều tác phẩm đã tìm cách đưa việc đọc đến gần hơn với đời sống. Hình ảnh, clip, mô hình được sử dụng linh hoạt; người dự thi thể hiện cảm nhận riêng về tác phẩm, đồng thời liên hệ với việc học tập, rèn luyện và công tác.

Theo Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL, thành viên Ban Giám khảo, điều đáng ghi nhận là qua các bài dự thi, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ cùng khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước được thể hiện khá rõ nét. Đặc biệt, nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc được đề xuất không chỉ có tính sáng tạo mà còn có giá trị thực tiễn, cho thấy văn hóa đọc có thể trở thành một cách kết nối cán bộ, chiến sĩ với cộng đồng.

Từ trang sách đến những câu chuyện truyền thống

Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân” được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân, qua đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Gần 800 bài dự thi của Công an các đơn vị, địa phương đã được gửi về Ban Tổ chức. Qua vòng sơ khảo, 200 bài được lựa chọn vào vòng chung khảo. Người tham gia đến từ nhiều vị trí, đơn vị khác nhau: lãnh đạo cấp phòng, cấp đội, Công an xã, phường, đặc khu, cán bộ trẻ, giáo viên, sinh viên các học viện, trường Công an nhân dân...

Ban Giám khảo đánh giá, nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, sưu tầm nhiều tư liệu, hình ảnh quý, trình bày sáng tạo, khoa học. Không ít tác phẩm làm nổi bật những thành tích, chiến công, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân; đồng thời khẳng định vai trò của lực lượng trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đáng chú ý, một số bài thi đã ứng dụng công nghệ thông tin như mã QR; có tác phẩm được thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Trung và chữ dành cho người khiếm thị; nhiều bài sưu tầm thơ, ca khúc viết về lực lượng An ninh nhân dân. Ban Giám khảo đề xuất trao 115 giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích.

Hai cuộc thi thêm một lần nữa khẳng định những giá trị, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của văn hóa đọc đang tiếp tục được tiếp nối bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Phát triển văn hóa đọc trong Công an nhân dân là một trong những hoạt động thiết thực góp phần bồi đắp bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời đại mới.