Hội nghị diễn ra trong hai ngày 27 và 28/10 tại Bắc Kinh, Trung Quốc theo cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến (đoàn Bộ VH-TT&DL Việt Nam tham dự trực tuyến), với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Văn hóa các nước Kyrgyzstan, Syria, Yemen, Armenia, UAE, Iraq, Lebanon, Sri Lanka, Tajikistan, Turkmenstan, Bangladesh, Kazakhstan, Malaysia, Mông Cổ, Oman…; Quan chức cấp cao các tổ chức quốc tế UNESCO, ICOM, ICOMOS, ALIPH. Bên cạnh phiên toàn thể, Hội nghị còn có 3 chuyên đề: “Di sản văn hóa thúc đẩy châu Á phát triển bền vững”; “Di sản hỗ trợ giao lưu văn hóa châu Á”; “Di sản văn hóa ứng phó với thách thức trong tương lai của châu Á" cùng Triển lãm ảnh Di sản Văn hóa châu Á.

Châu Á là lục địa có diện tích lớn nhất và dân số đông nhất thế giới, là nơi khai sinh nền văn minh quan trọng của nhân loại, cũng là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, năng động nhất trên thế giới. Dưới tác động của phát triển đô thị, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và xung đột vũ trang, bảo tồn di sản văn hóa châu Á đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Hội nghị đối thoại lần này là cơ hội để các nước cùng đưa ra những sáng kiến, chung tay hợp tác đối phó những thách thức mà di sản văn hóa châu Á đang đối mặt, nội dung được đề xuất, thảo luận gồm: Xây dựng nền tảng hợp tác; Cùng nhau bảo vệ thành quả các nền văn minh; Nâng cao năng lực bảo tồn di sản; Thúc đẩy phát triển bền vững; Gắn kết sức mạnh của thanh niên.

z2883002741913_c278359a4b13c3139cc9e5eb73740ba9.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, trong xu thế toàn cầu hóa, di sản văn hóa là yếu tố bản sắc, giúp nhận diện mỗi quốc gia. Tuy nhiên, văn hóa cũng là lĩnh vực dễ bị tác động, bản sắc văn hóa và văn hóa truyền thống dễ bị thay đổi: "Xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc với tăng cường hợp tác giao lưu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại sẽ làm phong phú cho văn hóa mỗi quốc gia, thúc đẩy văn hóa - xã hội phát triển".

Trong khuôn khổ Hội nghị, Việt Nam đã gửi ảnh tư liệu tham gia “Triển lãm ảnh Di sản văn hóa châu Á”; đề cử chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực di sản văn hóa là PGS.TS Đặng Văn Bài tham dự, có bài tham luận tại diễn đàn khoa học với chủ đề “Di sản văn hoá và những vấn đề của toàn nhân loại”.