"Mặt cỏ ở sân Mỹ Đình không có vấn đề gì. Tôi cứ tưởng nó phải tệ hơn. Buổi tập của đội tuyển Indonesia đã diễn ra ổn thỏa” – trung vệ Jordi Amat đã chia sẻ như vậy sau buổi tập làm quen sân trước trận bán kết lượt về tối 09/01. Ban tổ chức trận đấu cũng có thể an tâm phần nào, với kết quả thu được từ đợt chỉnh trang cấp tốc theo chỉ đạo từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Trước đó hơn 100 tình nguyện viên, cán bộ công nhân viên thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh cùng nhiều cán bộ công nhân viên Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Hà Nội đã được huy động để vệ sinh các khu vực khán đài, lau chùi ghế ngồi, khu vực cống thoát nước, đường hầm, khu vực xung quanh sân. Mặt sân được Ban quản lý sân sử dụng trang thiết bị dọn cỏ, tưới nước và chăm sóc kỹ lưỡng.

Tình trạng sân Mỹ Đình không chỉ “nóng” trước trận bán kết AFF Cup với Indonesia vì tháng 9 năm ngoái, truyền thông Australia từng ví mặt sân Mỹ Đình xấu như “bãi chăn bò” trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện trạng cũng không mấy khả quan khi tuyển Việt Nam giao hữu với Borussia Dortmund, lại thêm sự cố khung thành khiến hình ảnh Sân vận động quốc gia càng trở nên “nhem nhuốc”.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình được xây dựng từ năm 2001 nhằm phục vụ cho SEA Games 22, trên diện tích 17,5 ha với quy mô 40.000 chỗ ngồi. Trước SEA Games 31 hồi tháng 5/2022, Sân vận động này từng được sửa chữa với quy mô lớn, nhưng mặt cỏ trên sân thì qua 10 năm sử dụng vẫn chưa từng được thay mới, cùng với đó là sự xuống cấp của nhiều phòng chức năng, công trình phụ, hệ thống điện nước…

Thực trạng sân Mỹ Đình nhận những phản ứng tiêu cực từ dư luận xã hội, người hâm mộ bóng đá trên cả nước cũng như các đội bóng thi đấu tại đây. Bởi nhìn ra các Sân vận động khác, thuộc sự quản lý của các Sở Thể thao – Văn hóa địa phương hay CLB như Hàng Đẫy (Hà Nội), Thiên Trường (Nam Định), Lạch Tray (Hải Phòng) và Cẩm Phả (Quảng Ninh)… thì mặt sân tốt hơn rất nhiều, dù chịu chung điều kiện thời tiết phía Bắc.

Về phía đơn vị quản lý trực tiếp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hiện tại - Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt từng lý giải: "Không phải thiếu kinh phí mà sân không được duy tu, bảo dưỡng. Ban quản lý Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình vẫn thực hiện công việc này thường xuyên. Nhưng một tháng qua nắng ở Hà Nội không đủ, cỏ không quang hợp đủ nên không có được thảm xanh như mong muốn".

Vậy là cỏ không xanh là tại “trời”, chứ không phải do yếu tố chủ quan là do công tác duy tu, bảo dưỡng sân của Ban quản lý. Nói vậy, thì sân Hàng Đẫy, Lạch Tray, Thiên Trường… chắc ở dưới “gầm trời” khác, chứ không đủ nắng mà cỏ các sân này vẫn cứ xanh chứ không úa vàng, có chỗ lộ cả mặt sân như Mỹ Đình?

Chỉ cách đây ít ngày, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao, nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ. Khuôn khổ pháp lý và tình hình thực hiện đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng chất lượng công trình hằng năm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc. Đề xuất giải pháp phù hợp bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu thực tế cho các hoạt động thi đấu thể thao và các hoạt động văn hóa, thể thao khác; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2023.

Hẳn không phải chỉ tại “thiếu nắng” mà sự xuống cấp ở cơ sở thi đấu thể thao nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phải cần tới sự chỉ đạo từ người đứng đầu chính phủ. Sân vận động quốc gia có thể coi là bộ mặt của thể thao nước nhà, bởi cả nước cũng chỉ có 1 Sân vận động được gắn tên “quốc gia”. Vậy mà lại bị ví như “bãi chăn bò” thì thật không ổn và sự chỉnh trang cấp tốc để đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức 1 trận đấu của AFF Cup cũng chỉ như sự “trang điểm” bên ngoài.

Còn 3 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Cup tại đây. Xem dự báo thời tiết, thấy trời Hà Nội sẽ nắng ấm mà phần nào yên tâm, bởi có nắng chắc cỏ trên sân sẽ đủ quang hợp mà xanh!