“Dù thắng hay thua, chúng tôi phải tận hưởng, vì toàn bộ hành trình này thật phi thường. Argentina vô địch Copa America 2021 và bây giờ lọt vào trận chung kết World Cup 2022”. Đó là chia sẻ của Lionel Messi trước trận chung kết World Cup 2022. Chắc chắn, siêu sao 35 tuổi hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của từ này bởi chính anh đã khẳng định màn thư hùng giữa Argentina và Pháp vào tối 18/12 tới đây là trận đấu cuối cùng của mình tại World Cup.

Messi – lần cuối để bước vào Ngôi đền của những huyền thoại bóng đá

Lionel Messi thuộc nhóm 7 cầu thủ đang chia sẻ kỷ lục 5 lần dự World Cup. Nhưng anh không có ý định độc chiếm kỷ lục này vào năm 2026. Trước khi sang Qatar, tiền đạo 35 tuổi thông báo rằng World Cup 2022 là kỳ cuối cùng anh dự. Sau trận bán kết, Messi tái xác nhận: “Nhiều năm nữa World Cup tiếp theo mới diễn ra và tôi không nghĩ mình có cơ hội. Kết thúc theo cách như thế này là tuyệt nhất rồi".

Khi ra sân vào tối Chủ Nhật tới đây, Messi sẽ vượt huyền thoại Đức Lotthar Matthaus để độc chiếm kỷ lục về số trận thi đấu ở các kỳ World Cup, với 26 trận. Messi cũng đã 10 lần nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận trong lịch sử tham dự World Cup, trong khi Cristiano Ronaldo được 7 lần. Số 10 của Argentina đang trải qua năm thi đấu thăng hoa nhất trong màu áo đội tuyển, với 15 bàn trong năm 2022, vượt xa thành tích 12 bàn năm 2012.

Riêng bàn thắng trên chấm penalty vào lưới Croatia đã giúp Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Argentina tại các kỳ World Cup. Messi có 11 bàn thắng, nhiều hơn 1 bàn thắng so với Gabriel Batistuta. Song như thế là chưa đủ, bởi mong ước lớn nhất của Messi là làm được như cố huyền thoại Diego Maradona – trở thành đầu tàu đưa Argentina lên đỉnh vinh quang sau trận chung kết World Cup… Cũng theo tiếng vọng của lịch sử, đấu trường World Cup cho đến nay mới chỉ chứng kiến một cầu thủ duy nhất từng giành cú ăn ba (Vô địch, Chiếc Giày Vàng, Quả Bóng Vàng) – đó là Paolo Rossi khi cùng đội tuyển Italia đăng quang năm 1982 tại Tây Ban Nha.

Để sánh ngang Rossi hay Maradona, Messi và những “vũ công Tango sân cỏ” cần đánh bại Đương kim vô địch Pháp trong trận đấu cuối cùng của World Cup năm nay. Đó là cơ hội mà anh đã mòn mỏi chờ đợi suốt 8 năm qua, sau khi đã cùng Argentina tiến đến chung kết nhưng rồi thua Đức 0-1 bởi pha làm bàn của Mario Gotze ở hiệp phụ. Thế nên, hơn cả “tận hưởng”, Messi sẽ cống hiến hơn 100% tài năng của anh ở trận chung kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

2 M10 nhưng chỉ 1 người có được tất cả!

Nói về những nhiều đáng để chờ đợi ở trận chung kết World Cup 2022, được bàn tán nhất sẽ là cuộc so tài ở 2 đầu chiến tuyến của Messi và Mbappe. Nếu M10 của Argentina đã bước vào tuổi 35, độ tuổi mà giới chuyên môn cho rằng sắp qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, thì M10 của Pháp hiện chỉ mới 24 tuổi, giữa độ chín của sự nghiệp và đang sung sức nhất.

Dù trẻ hơn Messi cả chục tuổi nhưng Mbappe đã kịp sở hữu một chức vô địch World Cup khi đăng quang cùng đội tuyển Pháp vào năm 2018. Trong khi đó, Messi dù có sưu tập cả núi danh hiệu, nhưng chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới. Cuộc chạm trán giữa hai M10 không chỉ là cuộc đua “1 già - 1 trẻ” để tranh Cúp vàng, mà thú vị hơn, hai đồng đội tại CLB Paris Saint Germain còn đang so kè quyết liệt để giành hai danh hiệu cá nhân: “Quả bóng Vàng” và “Chiếc giày vàng”.

Messi ghi bàn vào lưới Croatia, Hà Lan, Australia, Mexico và Ả-rập Xê-út (trong đó có 3 quả phạt đền). Trận gặp Ba Lan là lần duy nhất kể từ đầu giải Messi không có bàn thắng, do… bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền. Trong khi đó, Mbappe ghi bàn vào lưới Ba Lan, Đan Mạch (mỗi trận 2 bàn) và Australia. Trong 2 trận gần nhất, gặp Anh ở Tứ kết và thắng Maroc ở Bán kết, số 10 của đội tuyển Pháp đều không ghi bàn. Đều có 5 bàn thắng nhưng tiền đạo của Argentina đang nhỉnh hơn về số pha kiến tạo (3 so với 2 của Mbappe). Theo quy định của FIFA, nếu hai cầu thủ có số bàn thắng ngang nhau khi kết thúc giải đấu, danh hiệu "Vua phá lưới" cùng với giải thưởng "Chiếc giày vàng" sẽ được trao cho cầu thủ có nhiều kiến tạo hơn.

2 ngôi sao sáng nhất của thế giới bóng đá đương đại đều sẽ có mặt trong trận Chung kết World Cup 2022. Mbappe sẽ có lần thứ 2 liên tiếp nâng cúp ở tuổi 24? Hay sẽ là một cái kết trọn vẹn cho siêu sao 35 tuổi Messi? Hãy cũng đợi đêm phán quyết 18/12 tại sân vận động Lusail, Qatar.