Sau khi phát sóng câu chuyện của cô gái vừa biết mình bị bệnh không bao lâu đã bị chồng phản bội, gia đình chồng hắt hủi, chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đã nhận được nhiều ý kiến của thính giả đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật và biên tập viên chương trình cũng có đôi lời tâm sự với cô:

Em đã quá vội vàng khi bước vào hôn nhân chỉ sau 2 tháng quen và yêu. Chừng đó thời gian có lẽ còn chẳng đủ để khẳng định tình cảm giữa 2 người có thật là tình yêu hay không. Vậy thì làm sao có thể đủ để hiểu rõ 1 con người hay cả gia đình anh ta? Vậy nên, những gì mà em đã trải qua trong cuộc hôn nhân chóng vánh đó như bị chồng phản bội, gia đình chồng chụp mũ cho cái tội lừa gạt, rồi lạnh nhạt, xa lánh… có lẽ là hậu quả tất yếu. Dù rằng, chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra. Tôi biết giờ này em đang buồn và hụt hẫng nhưng chuyện đã qua thì hãy để nó trôi vào quá khứ. Hãy coi đó là bài học đắt giá để rút kinh nghiệm, để có trách nhiệm hơn với bản thân, đừng yêu và cưới quá vội vàng. Còn bây giờ, em nên nhìn vào hiện tại và tương lai. Vì cuộc đời còn dài và chúng ta luôn phải nhìn về phía trước để tiến tới. Chứ cứ mãi loay hoay với quá khứ, em sẽ thấy mình càng ngày càng bế tắc và thụt lùi.

Bao nhiêu năm qua, em và mẹ vẫn nương tựa vào nhau và sống tốt đấy thôi. Vậy thì tại sao bây giờ em lại chán nản, không biết sống tiếp thế nào? Hôn nhân thất bại thì sao? Bệnh tật thì lại thế nào? Chẳng lẽ vì những điều đó mà em mất động lực sống? Chẳng phải chỉ riêng em mà còn có nhiều người gia đình tan vỡ, nhưng người ta vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc đấy thôi. Còn về căn bệnh của em, đúng là buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây vô sinh ở nữ. Nếu không được chữa trị sớm, người bị đa nang buồng trứng sẽ mất cân bằng hormone, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tăng nguy cơ mắc một số bệnh như: tiểu đường, tim mạch và rối loạn sinh sản. Phương pháp điều trị là khác nhau cho từng người, tùy thuộc vào triệu chứng bệnh, các vấn đề sức khỏe khác liên quan. Đã có nhiều người trị khỏi căn bệnh này. Vì thế em nên sớm đi khám để các bác sĩ có thể đưa ra những biện pháp điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, theo những tài liệu mà tôi đã tham khảo thì người mắc buồng trứng đa nang nên thực hiện chế độ ăn uống giàu chất xơ, ít tinh bột, đường, giàu đạm thực vật, nhiều vitamin và sắt từ thực vật và tập thể dục thường xuyên, hạn chế thức khuya, tránh căng thẳng lo âu...

Tôi cũng nghĩ như nhiều thính giả, đó là: cuộc sống không lấy hết của ai bao giờ. Thế nên, quan trọng là thái độ của em đối với cuộc sống. Em sẽ thấy vui vẻ hơn nếu nhìn đời 1 cách lạc quan. Còn bi quan sẽ chỉ làm em thêm chán nản. Vậy em muốn lựa chọn thế nào? Hơn nữa bị chồng và gia đình chồng hắt hủi không có nghĩa là bên em chẳng còn ai. Em vẫn còn mẹ - người lúc nào cũng yêu thương và ở bên em cơ mà. Em có nghĩ khi em suy sụp, hoang mang như thế này, mẹ em cũng sẽ rất đau lòng không? Vậy nên, hãy vực dậy tinh thần, sống và làm việc thật tốt để trả ơn cho mẹ. Làm thế cũng là vì em nữa.

Mời các bạn nghe âm thanh: