Ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE trên sân Prince Abdullah al-Faisal. Thắng chung cuộc 3-2 sau cuộc rượt đuổi tỷ số hồi hộp và giàu cảm xúc, thủ môn Trung Kiên và các đồng đội tiếp tục sải bước đầy hiên ngang trên hành trình tại Saudi Arabia.

Đình Bắc, Minh Phúc tỏa sáng rực rỡ khi bộ đôi của CLB CAHN mỗi người có một bàn thắng và một kiến tạo, còn pha lập công mở tỷ số thuộc về chân sút 19 tuổi Lê Phát. Chiến thắng lịch sử không chỉ giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên đánh bại U23 UAE, mà còn đưa “Những chiến binh sao vàng” trở lại top 4 châu Á sau 8 năm.

“Lối chơi rất bình tĩnh, có hình bóng của đội bóng lớn. Phương án 1 của chúng ta đã chấp nhận phải thay vì lý do bất khả kháng. Thường thì Văn Thuận, Đình Bắc vào sân từ phút 60, sau đó đội tấn công mạnh ở 30 phút cuối, ghi bàn và kết thúc trận đấu. Nhưng hôm nay Đình Bắc vào sân thì anh em đồng đội thấy Đình Bắc trên sân thì cũng thấy yên tâm hơn. Thứ hai nữa, về mặt chuyên môn, lối chơi, nhịp cầm bóng, sự tự tin, bình tĩnh của Đình Bắc, làm cho các cầu thủ cũng cảm thấy bình tĩnh theo” - nhà báo Minh Hải phân tích.

Chưa đạt 100% thể trạng, thậm chí phải nén đau để ra sân, Đình Bắc vẫn thể hiện phong độ cao, tiếp tục tạo ra dấu ấn của một cầu thủ có tố chất đặc biệt. Cuối hiệp 1, ĐB7 xử lý bóng tinh tế trong không gian hẹp, giữa vòng vây hậu vệ đối phương trước khi kiến tạo cho Lê Phát. Đầu hiệp 2, từ quả tạt của Minh Phúc, tiền đạo sinh năm 2004 bật cao đánh đầu ngược, lái bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Khaled Tawhid. Một pha dứt điểm đẳng cấp theo phong cách của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh vào năm 2008, xứng đáng được xem là siêu phẩm của vòng tứ kết.

Trước đó, Đình Bắc từng tạo ra siêu phẩm ở vòng bảng với pha bứt tốc rồi dứt điểm bằng chân trái, làm tung nóc lưới đội chủ nhà U23 Saudi Arabia. Sở hữu 3 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 4 trận, Đình Bắc mang đến cảm giác rằng chỉ cần có mặt trên sân, điều khác biệt có thể xảy ra… Theo BLV Huỳnh Sang, Đình Bắc toả sáng đã dần trờ thành điều quen thuộc, song U23 Việt Nam cũng cho thấy những nét đặc sắc mới qua từng trận: “3 bàn thắng của Lê Phát, Đình Bắc, Minh Phúc đều xuất phát từ những tình huống phối hợp rất đẹp, thế mạnh trận này là những pha phối hợp tam giác, theo nhóm nhỏ, xử lý kỹ thuật cao. Đây là lối chơi mà hôm nay chúng ta phát huy được, từ những pha phối hợp hay đã dẫn tới bàn thắng. Chứng tỏ chúng ta có rất nhiều phương án, chứ không phải chỉ là bóng chết. Chúng ta có đội hình hoàn hảo và rất tự tin”.

Màn trình diễn xuất sắc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2026 còn mang đến sự trầm trồ về thể lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Kim Sang Sik chơi với cường độ cao xuyên suốt 120 phút, di chuyển liên tục, tranh chấp quyết liệt. Sang hiệp phụ, U23 UAE dần chậm nhịp, các pha bọc lót thiếu chính xác, đội hình bị kéo giãn, trong khi U23 Việt Nam vẫn tỉnh táo để duy trì khối đội hình, cự ly chặt chẽ.

“Tất cả những chiến thắng ở vòng bảng thì chúng ta có một chút rụt rè, còn trận tứ kết này thì rõ ràng đây là đẳng cấp. Đối phương nghiên cứu chúng ta rất kỹ, tìm nhiều đấu pháp, chúng ta lại liên tục bị gỡ nhưng không co cứng tâm lý, cho nên đây là sự trưởng thành lớn. Chúng ta thắng đội Tây Á một cách thuyết phục, thắng có tính toán, trong sự chủ động. Cứ nói cầu thủ Tây Á khoẻ hơn nhưng mà khả năng kiểm soát bóng của U23 Việt Nam, những pha đập nhà, những lần thay người đều có ý đồ. Một đội bóng như vậy thì có sự trưởng thành” - chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nêu quan điểm.

Nửa cuối hiệp hai, thời điểm tỷ số là 2-2, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng thứ 3. Ngược lại, U23 UAE buộc phải lùi sâu, chấp nhận thế trận phòng ngự phản công. Việc đối thủ co cụm trước vòng cấm càng làm nổi bật bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Và nếu miếng đánh bất ngờ từ các hậu vệ, điển hình là pha đánh đầu cận thành của Anh Quân sắc bén hơn một chút, trận đấu đã được định đoạt sau 90 phút. Dẫu sao, chiến thắng trước U23 UAE là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi về tư duy của U23 Việt Nam, sẵn sàng chơi sòng phẳng, khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

“U23 Việt Nam chơi với đẳng cấp cao nhất kể từ đầu giải, đây cũng là trận đấu hay nhất của HLV Kim Sang Sik kể từ khi lên nắm quyền, cho dù ở ASEAN Cup 2024 có nhiều trận đấu bùng nổ với Xuân Son, Quang Hải, Hoàng Đức. Nhưng chúng ta thấy anh em cầu thủ chơi rất ngoan cường, bình tĩnh, tỉnh táo. Chúng ta sẽ dồn sức cho vòng bán kết. Tôi tin là U23 Uzbesitan sẽ thắng và trận bán kết sẽ tái hiện trận chung kết U23 châu Á 2018. Và chúng ta có thể đòi cả vốn lẫn lời, đây là điều tuyệt vời” - nhà báo Minh Hải nhận định.

Theo nhánh đấu, U23 Việt Nam góp mặt trong cặp bán kết 2, diễn ra lúc 22h30 ngày 20/01. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang Sik là đội thắng ở cuộc so tài vào tối 17/01 giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc./.