Từ người lính trực tiếp tham gia giải phóng Huế năm 1975…

Vào tháng 3 năm 1975, chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa đang bắt đầu vào cuộc chiến khốc liệt, khi đó cựu chiến binh Trịnh Quang Sỹ đang tham gia vào đơn vị Trung đoàn 6 anh hùng của Quân khu Trị - Thiên.

Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn 6 đã bước vào cuộc chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, liên tiếp lập công và không ngừng lớn mạnh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trở thành đơn vị chủ lực cơ động của Quân khu Trị - Thiên. Khi đó, cựu chiến binh Trịnh Quang Sỹ rất vinh dự và tự hào vì được cùng đồng đội tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh giải phóng Huế ngày 26/3/1975, góp phần quyết định vào thắng lợi chiến dịch Huế - Đà Nẵng, tạo đà chiến thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thành tích và truyền thống của Trung đoàn 6 là niềm vinh dự, tự hào của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ trong hơn nửa thế kỷ qua, đã tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt trận; vừa giữ gìn, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc, củng cố nền quốc phòng toàn dân vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trung đoàn đã được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công; được Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng cờ “Trung dũng quyết thắng”; được Mặt trận Dân tộc giải phóng Trị - Thiên Huế tặng cờ “Tấn công nổi dậy, anh dũng kiên cường” và mang tên “Đoàn Phú Xuân”. Người chiến sĩ Trịnh Quang Sỹ ngày ấy cũng vừa vinh dự nhận huy hiệu của Trung đoàn 6 anh hùng.

Cựu chiến binh Trịnh Quang Sỹ nhớ lại: sau khi giải phóng Huế, đơn vị tham gia nhiều chương trình xã hội như đưa liệt sĩ nằm rải rác ở các chiến trường về nghĩa trang Trường Sơn, phá dỡ bom mìn, giải phóng dân về các địa bàn kinh tế mới ở Huế, làm kênh mương…

Sau đó một thời gian, cựu chiến binh Trịnh Quang Sỹ được chuyển về đơn vị 828 ở Đồng Hới, với nhiệm vụ mới là chuyên huấn luyện anh em đưa vào phục vụ chiến dịch biên giới Tây Nam 1979, Quân khu 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được đơn vị giao, cựu chiến binh Trịnh Quang Sỹ tiếp tục được Đảng và Nhà nước cho đi học và năm 1989 được chuyển vào TPHCM công tác, sinh sống, lập gia đình, gắn bó và sinh sống tại TPHCM cho đến nay.

Sau một thời gian công tác ở Bộ Thương mại phía Nam, cựu chiến binh Trịnh Quang Sỹ nhận thấy đất nước đang chú trọng sự phát triển của doanh nghiệp, cùng với sự đổi mới của nhà nước, ông đã tích cực cùng đồng đội anh em thành lập Công ty cổ phần Thủy Tiên năm 2000. Công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực thiết bị điện, nước phục vụ cho ngành biển. “Tôi nhận thấy ngành biển đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời là một trong những trọng điểm liên quan đến quốc phòng, an ninh”- cựu chiến Trịnh Quang Sỹ chia sẻ lý do khi thành lập Công ty Thủy Tiên.

…đến doanh nhân cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Cựu chiến Trịnh Quang Sỹ luôn cảm thấy may mắn khi trưởng thành trong môi trường quân đội. Bởi theo ông, quá trình tham gia quân đội trên lĩnh vực thương mại đã giúp ông có nhiều kinh nghiệm để quản lý và giúp công ty phát triển bền vững, hoạt động kinh tế hiệu quả, ổn định. Qua nhiều thăng trầm của xã hội và thế giới công ty vẫn tồn tại. Hiện tại, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 dẫn đến tình hình ngư dân đánh bắt còn hạn chế, nhưng hoạt động của công ty cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm phục vụ ngư dân với giá cả hợp lý. Các sản phẩm của công ty đều đạt giấy chứng nhận sản phẩm, đạt thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền uy tín tại Việt Nam

Đồng thời, công ty do các cựu chiến binh thành lập, nên rất ưu tiên con em của đồng đội, anh em trong Hội cựu chiến binh, tạo điều kiện cho các cháu vào làm việc tại công ty để có thu nhập, có nghề nghiệp ổn định. Đó là những gì mà những người lính năm xưa có thể hỗ trợ, giúp đỡ phần nào những đồng đội còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Mặc dù chỉ mới bước đầu thành lập và đang tìm hướng phát triển mới tại huyện Cần Giờ, cựu chiến binh Trịnh Quang Sỹ vẫn rất vui khi chia sẻ vào năm 2020, ông đã liên kết với cựu chiến binh huyện Cần Giờ mở hợp tác xã công nghệ cao Hội cựu chiến binh Cần Giờ, đặt trụ sở tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ để mở rộng và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực rau sạch, thủy sản, là những sản phẩm chủ lực ở địa phương này.

Doanh nhân cựu chiến binh giỏi làm kinh tế, tích cực tham gia công tác xã hội

Với vai trò thành viên tham gia Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM, cựu chiến binh Trịnh Quang Sỹ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, trao nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tích cực ủng hộ các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương; tích cực tham gia đóng góp quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội”; “Vì Trường Sa thân yêu”, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, hỗ trợ vật tư phòng dịch Covid-19, xây dựng nhà Nhân ái, nhà Đại Đoàn kết, trao tặng hàng trăm suất học bổng cho trẻ em nghèo;…

Chia sẻ niềm vinh dự và niềm vui khi được tham gia buổi gặp gỡ, tri ân nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Thành ủy TPHCM tổ chức vào sáng 28/4, đồng chí Trịnh Quang Sỹ cho rằng đây là cơ hội để được trao đổi, chia sẻ với lãnh đạo Thành ủy những nguyện vọng và đóng góp xây dựng và phát triển TPHCM trong thời kỳ hội nhập.

Nguồn: Thanhuytphcm.vn