Hội cựu chiến binh phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có công văn trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tân ở tổ 1, khu 4, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long về việc bà bị khai trừ khỏi Hội Cựu chiến binh. Nội dung công văn trả lời như sau:

Tháng 6/2012, Chi hội Cựu chiến binh khu phố 4 đã tổ chức họp xét kỷ luật có mặt bà Nguyễn Thị Tân; lý do việc bà Tân đã nhiều năm đi khiếu kiện vượt cấp về tranh chấp đất dai, gây mất đoàn kết, mất trật tự an ninh ở tổ dân, khu phố; Chi hội Cựu chiến binh đã nhiều lần góp ý, phê bình nhưng bà Tân không tiếp thu, tiếp tục mang danh hội viên cựu chiến binh đi khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Hội Cựu chiến binh. Do vậy, Chi hội đã báo cáo Thường trực Hội Cựu chiến binh phường Đại Yên.

Ngày 20/7/2012, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Đại Yên đã họp và xét biên bản đề nghị của Chi hội Cựu chiến binh khu phố 4 đề nghị khai trừ bà Nguyễn Thị Tân ra khỏi Hội Cựu chiến binh phường Đại Yên. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh đã biểu quyết nhất trí khai trừ bà Nguyễn Thị Tân; sau đó thường trực Hội đã ra quyết định khai trừ và trao Quyết định cho bà Tân.

Từ năm 2012 đến nay, bà Tân liên tục đi khiếu kiện và đã được Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh, Hội Cựu chiến binh thành phố Hạ Long, Hội Cựu chiến binh phường Đại Yên trả lời bằng văn bản cho bà Tân về những nội dung bà Tân đề nghị. Việc bà Tân trình bày bà bị khai trừ ra khỏi Hội Cựu chiến binh mà không được thông báo là không đúng sự thật.