Với tinh thần “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, những người lính Bộ đội Cụ Hồ không chỉ bất khuất, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng – an ninh. Trong đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng, ở ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân là một điển hình. Nhiều năm liền ông luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được các cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh huyện Phú Tân tích cực tham gia, hưởng ứng. Từ đó, đã xuất hiện nhiều cựu chiến binh gương mẫu, vươn lên làm giàu từ 2 bàn tay trắng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, là tấm gương sáng cho nhiều người cùng học tập, noi theo.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1951, sinh ra và lớn lên ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Năm 1970, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên niên này tham gia vào quân ngũ để cầm súng chiến đấu chống Mỹ cứu nước, giải phóng quê hương.

Sau khi hòa bình, ông Hoàng lập gia và sinh sống tại ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ cho đến nay. Trong cuộc sống đời thường, ông Hoàng quyết tâm lao động sản xuất, để thoát khỏi đói nghèo. Cựu chiến Nguyễn Văn Hoàng cho biết: “Tôi luôn xác định mình là người lính, thì phải luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tôi luôn cố gắng làm thế nào, để cuộc sống của gia đình ngày một đi lên, tham gia tích cực các phong trào ở địa phương phát động, nhất là trong sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới”.

Trên phần đất nằm dọc theo tuyến lộ giao thông trước nhà, gia đình ông trồng 2 hàng rào cây xanh bằng hoa dâm bụt và cây chuỗi ngọc. Lối vào nhà, ông làm cổng rào bằng cây bông giấy. Nhờ chịu khó chăm sóc, cắt tỉa mà hàng rào cây xanh của gia đình ông trở thành một trong những hàng rào cây xanh đẹp của vùng.


Với diện tích trên 02 ha đất sản xuất của gia đình, ông Hoàng nuôi tôm quảng canh truyền thống và thả nuôi cua, cá kết hợp. Đất trống xung quanh nhà ông trồng nhiều loại rau màu và cây ăn trái như: mít, xoài, dừa, chuối…Từ mô hình sản xuất này, hằng năm, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông Hoàng có thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Nhiều năm liền, ông Nguyễn Văn Hoàng được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Ông Hoàng cho biết: “Hằng ngày, hầu như tôi dành mọi thời gian cho việc chăm sóc cảnh quan xung quanh nhà, lao động sản xuất. Nếu không làm gì thì khó chịu lắm, đứng ngồi không yên. Nhưng nếu đã làm thì phải làm cho có hiệu quả mới thôi, như vậy mới lo được cho gia đình và góp phần làm giàu đẹp cho quê hương, xóm làng được”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng luôn dành thời gian tham gia công tác địa phương, vận động gia đình, bà con hàng xóm, hội viên cựu chiến binh trong Chi hội thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát huy truyền thống và phẩm chất của người lính Cụ Hồ, trong những năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng không những làm tốt các mặt công tác hội, mà còn tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu, đẹp. Với những đóng góp tích cực và có hiệu quả của mình, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen do trung ương, tỉnh, huyện trao tặng trong các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết: “Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng là một trong những hội viên cựu chiến binh gương mẫu thực hiện các phong trào do địa phương phát động. Trong đó, tiêu biểu nhất là tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là một tấm gương tiêu biểu, điển hình, cần được biểu dương, nhân rộng”.

(Theo Camau.gov.vn)