Người bệnh nhập viện trong tình trạng rối loạn tiểu tiện kéo dài với các biểu hiện tiểu khó, phải gắng sức khi đi tiểu, tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm, kèm theo từng đợt tiểu máu… Đặc biệt, vùng bìu phải xuất hiện một khối bất thường có kích thước ngày càng lớn, gây vướng víu, nặng nề và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày.
Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh có một khối u mỡ vùng bìu phải, cứng chắc, kích thước khổng lồ khoảng 12 - 15 cm, cần được can thiệp phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ chèn ép, biến chứng và giảm chất lượng sống.
Cách đây 7 năm bệnh nhân đã từng phẫu thuật nội soi cắt u phì đại tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, sau đó không đi khám lại thường xuyên dẫn đến triệu chứng đường tiểu tái phát và ngày càng trầm trọng hơn. Khoảng một năm trở lại đây, người bệnh phát hiện khối bất thường ở vùng bìu phải, kích thước lớn nhanh gây khó khăn trong vận động, sinh hoạt.
Như vậy, cùng một lúc, người bệnh bị u phì đại tuyến tiền liệt gây rối loạn tiểu tiện; thoát vị bẹn phải gây khó chịu vùng hạ vị và một khối u mỡ khổng lồ vùng bìu khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng nặng nề.
Các bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E đã tiến hành phẫu thuật xử trí đồng thời ba bệnh lý trong cùng một thì mổ và đã bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải, đồng thời phẫu thuật nội soi xử trí triệt để thoát vị bẹn phải và can thiệp đối với phần tuyến tiền liệt phì đại còn lại.
Sau mổ, người bệnh hồi phục nhanh chóng, các triệu chứng rối loạn tiểu tiện được cải thiện rõ rệt, khối bất thường vùng bìu biến mất, giúp người bệnh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.
Các bác sĩ khuyến cáo, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi, có thể gây rối loạn tiểu tiện kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Trong khi đó, thoát vị bẹn và các khối u vùng bìu cũng là những bệnh lý ngoại khoa thường gặp, nhưng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây biến chứng, làm suy giảm sức khỏe và tinh thần của người bệnh.
Việc phát hiện và xử trí sớm những bất thường ở đường tiết niệu và vùng bẹn - bìu có vai trò rất quan trọng. Người bệnh, đặc biệt là nam giới trung niên và cao tuổi, khi thấy xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, tiểu máu, hoặc phát hiện khối bất thường vùng bìu… cần đi khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.