Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: Trong lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bác Hồ đã căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Lời kêu gọi đó đã trở thành mệnh lệnh trái tim, là tiếng gọi thiêng liêng thôi thúc mỗi một cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả.
Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhân tố điển hình trong từng lĩnh vực công tác. Trong 5 năm qua Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng, 26 tập thể được tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”; Chủ tịch nước trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 Nghệ sĩ Nhân dân, 268 Nghệ sĩ Ưu tú, 65 Nghệ nhân Nhân dân, 563 Nghệ nhân Ưu tú. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành, Bộ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025 và rất nhiều hình thức khen thưởng khác từ Trung ương tới cơ sở.
Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn nhận thấy: Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở một số thời điểm, tại một số đơn vị vẫn còn chưa cụ thể; chưa khơi dậy được hết tiềm năng, trí tuệ, khả năng tiềm ẩn bên trong mỗi chủ thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
Đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mang tính thời đại, đặt ra cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất nhiều công việc mới và khó. Trong đó việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vài trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh bên trong, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức, đơn vị, cá nhân. Theo đó, chúng ta cần hiểu thật sâu sắc, thấu đáo về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội lần này quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho những tấm gương nghị lực và có nhiều công hiến cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tại Đại hội, Phó thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Mai Đức Chung, Nguyên Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia và tặng 3 tập thể: Cục Di sản văn hoá, Vụ tổ chức cán bộ, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam Cờ thi đua của Chính phủ năm 2024.
Chia sẻ cảm xúc tại Đại hội, HLV Mai Đức Chung cho biết, vinh dự này sẽ là động lực để ông tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho Bóng đá Việt Nam. Bóng đá nữ phát triển có thành tích rất lớn, dù còn nhiều khó khăn tồn tại. Chúng ta hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm cao để cùng Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành văn hoá thể thao du lịch để có thành tích tốt nhất.
Vinh dự và xúc động khi được thay mặt cho lực lượng nghệ sĩ trẻ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Kịch Việt Nam, nghệ sĩ Vũ Việt Hoa, diễn viên nhà hát kịch Việt Nam cho biết, từ phong trào thi đua yêu nước do Bộ phát động, chị đã có thêm động lực, thêm niềm tin để phấn đấu. Nhờ đó chị gặt hái được nhiều thành công trong nghề, nhận được tình cảm yêu mến, trân trọng từ khán giả và đồng nghiệp.
"Những chuyến lưu diễn về vùng sâu, vùng xa; những đêm diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; những vai diễn trên sân khấu và truyền hình đều là “trái ngọt” từ tinh thần thi đua ấy. Mỗi thành công nhỏ bé không chỉ dành cho riêng tôi, mà còn là sự khẳng định sức sống, sức trẻ và tinh thần cống hiến của cả một thế hệ nghệ sĩ trẻ ngành văn hóa" - Nghệ sĩ Vũ Việt Hoa xúc động chia sẻ.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ngành văn hoá, thể thao và du lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới: Tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Phát triển du lịch bền vững, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn thi đua rèn luyện thể dục thể thao với nâng cao sức khỏe, tầm vóc, chất lượng nguồn nhân lực.
Phát huy hơn nữa vai trò của công tác báo chí, xuất bản là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là diễn đàn tin cậy của nhân dân và là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới; Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ số trong quản lý và số hóa di sản, bảo tàng, thư viện, điện ảnh; Phát triển các nền tảng quảng bá văn hóa trực tuyến, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trong toàn Ngành; Đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Khen thưởng phải công khai, minh bạch, kịp thời, chú trọng đến người lao động trực tiếp, những cán bộ bám cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn....
"Thời gian tới, bối cảnh phát triển mới mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi các ngành, các cấp, trong đó có ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, đưa phong trào thi đua thành động lực đổi mới, sáng tạo, cống hiến; để mỗi phong trào thi đua trở thành một hành động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng Ngành phát triển toàn diện, hiện đại, hội nhập'' - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh.

Thông qua Đại hội sẽ là dịp để phong trào thi đua yêu nước được thắp sáng, truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục chung tay xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa thể thao Việt Nam vươn tầm thế giới và biến du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp thiết thực vào sự phồn vinh của đất nước.