6 đề tài lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025-2026" là những đề tài được ban giám khảo lựa chọn rất kỹ. Từ ý tưởng,chủ đề đến quá trình nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm và khả năng phát triển sản phẩm ra thị trường là những yếu tố căn cốt, lý do để 6 nhóm tác giả có mặt tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi .

Các đề tài đều mang giá trị thực tiễn như: Thiết bị đeo thông minh hỗ trợ người khiếm thị, probio- lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa, Biowwall paint- Sơn sinh học hấp thu carbon giảm phát thải khí nhà kính, cà phê Arabrica lên men bằng nấm Koji, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI và IOT giúp điều khiển giám sát đóng mở cống thủy lợi từ xa – đề tài gần nhất với chuyên ngành ưu thế của sinh viên ĐH Thủy Lợi… Tất cả đều được các nhóm tác giả đầu tư thực sự bằng trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kể về những lần thất bại trong quá trình nghiên cứu của nhóm mình, Nguyễn Quỳnh Mai sinh viên năm 4 Khoa Hóa và môi trường trưởng nhóm Koji Arabica – 1 trong những đội thi lọt vào vòng chung kết và đạt giải nhì cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp của trường ĐH Thủy lợi chia sẻ cả nhóm cũng có những lần đổ đi làm lại nhiều lần, tuy nhiên "mỗi lần 1 thí nghiệm thất bại chúng em có thêm những bài học mới và rèn luyện được thêm những kỹ năng mới"

Nghiên cứu 1 sản phẩm mới hoàn toàn hay nghiên cứu sản phẩm đã có trên thị trường là vấn đề cân não của mỗi nhóm. Tính cạnh tranh, tối ưu hóa sản phẩm, nhu cầu thực tiễn của sản phẩm là những yêu cầu bắt buộc khi lựa chọn và phát triển đề tài. Với sự dẫn dắt của các thầy cô, các mentor và quan trọng hơn cả là nội lực của các thành viên mỗi nhóm nghiên cứu các em đã vượt qua rất nhiều những rào cản để ra được những sản phẩm trình làng và vào được tới vòng chung kết cuộc thi. Đặc biệt như sản phẩm Koji Arabica có chất lượng rất tốt, công nghệ lên men an toàn, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm và được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận.

Tại vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025-2026" ban giám khảo những người đại diện cho Bộ GDĐT, Bộ khoa học Công nghệ, lãnh đạo trường ĐH Thủy Lợi và các thầy cô giảng viên nhà trường cùng đại diện 1 số doanh nghiệp đều cảm nhận rất rõ tính dấn thân và sự sáng tạo của nhiều nhóm sinh viên có sản phẩm được vào đến vòng chung kết cuộc thi.

TS Nguyễn Đình Chinh, phó trưởng phòng chính trị và công tác sinh viên, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp cho biết: Trường ĐH Thủy lợi tham gia hệ sinh thải khởi nghiệp sáng tạo nhiều năm nay, đặc biệt từ năm 2020 trở lại đây trường đã vinh dự được Bộ GDDT lựa chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội đổi mới quốc gia cũng như vòng thi học HSSV với ý tưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2020. Từ đó đến nay trường ĐH Thủy Lợi đã tham gia phong trào đổi mới sáng tạo rất mạnh mẽ, đặc biệt là với thế mạnh là trường ĐH đa ngành với 43 ngành đào tạo nên sinh viên tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo rất mạnh. Khởi nghiệp giờ đã là một môn học được đưa vào chương trình giảng dạy của trường.”

Với kinh nghiệm 17 năm giảng dạy,TS Triệu Đình Phương, phó trưởng khoa Kế toán Kinh doanh trường Đại học Thuỷ Lợi đánh giá cao sự sáng tạo của các bạn sinh viên tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Theo TS Triệu Đình Phương, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa và mang lại rất nhiều lợi ích cho cả giảng viên cũng như là sinh viên. Đây là một cơ hội cho các em sinh viên có thể trải nghiệm thực tiễn với sự đồng hành của các giảng viên trong trường cũng như là các mentor để có những trải nghiệm, để gợi mở được các ý tưởng, kinh doanh ở trong thực tiễn cũng như là vận dụng được các kiến thức, đã được học trên ghế nhà trường vào trong giải quyết các bài toán thực tiễn.

Cũng theo TS Triệu Đình Phương, việc nhà trường mở rộng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp đặc biệt mời doanh nghiệp làm mentor cố vấn cho các các đội thi thông qua đó nhà trường cũng nắm bắt được rõ hơn các nhu cầu của phía doanh nghiệp từ đó cải tiến và nâng cấp chương trình đào tạo. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng có cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với các em sinh viên và qua đó cũng có thể tìm được những nhân tố mới để giúp cho doanh nghiệp tìm được những nhân viên xuất sắc trong tương lai.

Với kinh nghiệm trong qua trình khởi nghiệp, đồng thời tham gia đào tạo, ông Tô Văn Nhật, Phó Chủ tịch Sáng lập của Tập đoàn Amacao, Chủ tịch, nhà sáng lập SBK Holding là giám khảo đưa ra nhiều câu hỏi hóc búa cho mỗi đội thi. Theo ông, những sân chơi sáng tạo khởi nghiệp thực sự là cơ hội trải nghiệm cho các bạn trẻ trên con đường đời.Tuy nhiên, ông Nhật cũng cho rằng: Các hoạt động khởi nghiệp cần đẩy mạnh tính thực chiến,các trường cần mời thêm nhiều doanh nhân tham gia để truyền cảm hứng và từ kinh nghiệm của bản thân họ chia sẻ với các em cách đứng dạy sau thất bại, kinh nghiệm khởi nghiệp làm thế nào để hạn chế rủi ro…

Trường ĐH Thủy Lợi đã có sự đầu tư cho các hoạt động đổi mới sáng tạo. Trường cũng đang tiến hành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm, lập quỹ hỗ trợ các dự án khởi nghiệp không chỉ của riêng sinh viên mà của các thầy cô trong nhà trường. Và từ những hoạt động mang thiết thực này, các cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp là môi trường để sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, vận dụng kiến thức kỹ năng giải làm ra những sản phẩm, những đề tài góp phần các bài toán thực tiễn.