Diễn đàn sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2025 do trường Đại học Thủy lợi đăng cai diễn ra sáng 7/12. Với chủ đề “Energy and Applications for NetZero”, diễn đàn khẳng định vai trò của sinh viên và giảng viên trẻ trong việc đóng góp các giải pháp khoa học – công nghệ cho quá trình chuyển dịch năng lượng và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.
Năm nay, điễn đàn ghi nhận hơn 100 bài báo khoa học đến từ 15 trường đại học với hơn hơn 300 sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ tham gia báo cáo tại các Hội đồng chuyên môn.
Ngoài ra, không gian giới thiệu việc làm (JobFair) quy mô gần 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, điện – điện tử, tự động hóa và công nghệ tại khuôn viên Diễn đàn.
PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi khẳng định, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, ứng dụng AI, IoT, SCADA và các giải pháp điều khiển thông minh, đội ngũ kỹ sư trẻ cần năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu, khả năng hợp tác quốc tế và tư duy đổi mới sáng tạo.
"Diễn đàn sinh viên Nghiên cứu khoa học 2025 chính là môi trường lý tưởng để các em sinh viên thể hiện tinh thần đó", PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái nói.
PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái cũng kỳ vọng, thông qua diễn đàn, sinh viên sẽ mạnh dạn chia sẻ ý tưởng mới để tiếp tục các hoạt động nghiên cứu khoa học, cùng giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp; Tiếp cận thị trường lao động chất lượng cao. Đặc biệt đóng góp các sáng kiến phục vụ mục tiêu NetZero của Việt Nam.
Những ý tưởng khoa học mang tính ứng dụng cao
Chia sẻ kết quả nghiên cứu "Phương pháp và công nghệ hỗ trợ chuẩn đoán theo dõi quá trình điều trị bệnh nhân Parkinson", sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh, ngành Kỹ thuật Robot, trường Đại học Thủy lợi cho biết, hiện nay trên thế giới chưa có một phương pháo cụ thể nào giúp điều trị bệnh Parkinson một cách triệt để.
Tuy nhiên việc phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời sẽ làm chậm quá trình tiến triền của bệnh và cải thiện chất lượng đời sống của bệnh nhân.
Vì vậy, nhóm nghiên cứu của Quỳnh đã xây dựng một hệ sinh thái bao gồm: Bộ câu hỏi bước đầu cho những chẩn đoán sàng lọc; Đo độ run tay bằng việc ứng dụng công nghệ xử lý ảnh; ứng dụng học sâu để chuẩn đoán tự động qua ảnh MRI; Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến của bệnh theo hướng cá nhân hóa.
"Mục tiêu của nhóm là xây dựng một nền tảng trực tuyến dành cho người bệnh Parkinson đơn giản, hiệu quả, dễ ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi bệnh từ xa", Nguyễn Thị Quỳnh cho biết.
Trong khi đó, nhóm sinh viên khoa Điện, trường đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) mang đến Diễn đàn sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2025 kết quả nghiên cứu "Ứng dụng công nghệ AI và AoT trong phương pháp mở cổng thông minh".
"Đề tài nghiên cứu này hướng đến giải pháp thông minh trong trong đình đồng thời có thể mở rộng ứng dụng tại cơ quan, văn phòng, trung tâm thương mại. Giải pháp này đã được nhóm thử nghiệm mẫu thành công", Phạm Văn Đại, đại diện nhóm nghiên cứu của trường đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) cho biết.
Diễn đàn Sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của 6 trường đại học kỹ thuật hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, điện – điện tử và tự động hóa, được tổ chức liên tục từ năm 2020 đến nay.
Trải qua 5 kỳ tổ chức, Diễn đàn đã trở thành một thương hiệu học thuật uy tín, nơi các sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ kỹ thuật trình bày công trình khoa học, kết nối doanh nghiệp, mở rộng tri thức và lan tỏa tinh thần nghiên cứu trong cộng đồng.
Đáng chú ý, Diễn đàn sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2025, các doanh nghiệp triển khai hoạt động tuyển dụng trực tiếp chỉ tiêu: 100 kỹ sư thi công điện mặt trời, 100 kỹ sư lĩnh vực sản xuất – vận hành – kỹ thuật điện – tự động hóa, 25 kỹ sư thử nghiệm và 10 kỹ sư thi công dự án, cùng 50–100 kỹ sư cơ khí chế tạo máy.
Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn tuyển kỹ sư cơ điện, kỹ thuật viên an toàn lao động, vận hành – bảo trì nhà máy điện và tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật.
