Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07), vào hồi 11h45 phút ngày 24/7/2023, Phòng PC07 Công an tỉnh Hoà Bình nhận được tin báo qua số máy 114 từ quần chúng nhân dân về vụ cháy xảy ra tại Nhà kho cho thuê của Công ty TNHH MTV Long Xuân, địa chỉ: Xóm Đễnh, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, đơn vị đã điều động lực lượng, phương tiện của đội Công tác chữa cháy và CNCH; đội Chữa cháy và CNCH khu vực huyện Lương Sơn gồm: 05 xe chữa cháy, 01 xe chở quân, 01 xe chỉ huy cùng 48 CBCS đến hiện trường vụ việc để triển khai chữa cháy. Công an thành phố Hòa Bình đã điều động 01 xe tiếp nước, 01 xe Cảnh sát Giao thông cùng 26 CBCS đến hiện trường để tham gia chữa cháy, phục vụ công tác điều tra khám nghiệm và đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hiện trường vụ cháy, đám cháy đã bao trùm toàn bộ nhà kho và các cấu kiện tường, mái đang có dấu hiệu sụp đổ. Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai lực lượng phương tiện tiếp cận đám cháy từ hai hướng mặt trước nhà kho và một hướng mặt sau từ Công ty TNHH MTV Tiến Đạt TV ở khu đất tiếp giáp bên cạnh để khống chế ngọn lửa. Thời điểm xảy ra cháy không có người bị mắc kẹt phía trong.

Quá trình tổ chức chữa cháy, Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai các tổ trinh sát, chữa cháy, làm mát, đồng thời triển khai lấy nước tại các cơ sở lân cận, đảm bảo nguồn nước chữa cháy luôn được duy trì trong suốt quá trình chữa cháy.

Đến khoảng 13h30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không còn khả năng cháy lan sang các khu vực xung quanh. Tuy nhiên do mái nhà kho đã bị sụp đổ, che lấp các chất hàng phía dưới khiến ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, Ban chỉ đạo chữa cháy đã quyết định huy động 01 xe máy xúc của quần chúng nhân dân để tiếp cận hiện trường cào, xới các cấu kiện sụp đổ ra ngoài, đồng thời phun nước trực tiếp vào gốc lửa để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Do đám cháy đã phát triển lớn, có dấu hiệu sụp đổ cấu kiện xây dựng nên trinh sát đám cháy không tiếp cận hiện trường để xác định chất cháy được. Trong quá trình chữa cháy, sản phẩm cháy có mùi khó chịu, nước chảy ra từ đám cháy có màu nâu, vàng bốc mùi và bọt trắng, phát hiện một số vỏ hộp có ghi là thuốc bảo vệ thực vật. Nghi ngờ là kho chứa thuốc bảo vệ thực vật nên Chỉ huy chữa cháy đã cho đào các hố thu gom nước chảy ra từ đám cháy, huy động 01 xe tải chở đất của quần chúng nhân dân để lấp các khu vực dòng chảy, không cho phát tán ra môi trường đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đến phối hợp xử lý về môi trường.

Đến khoảng 18h30 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Ngay sau khi hoàn tất công tác chữa cháy, Phòng PC07 đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao lại hiện trường cho lực lượng chức năng để tiến hành khám nghiệm, điều tra theo quy định và thu hồi lực lượng phương tiện, trở về đơn vị tiếp tục công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Từ 22h00 phút ngày 24/7/2023 đến nay, có 04 CBCS trực tiếp tham gia chữa cháy của Phòng PC07 xuất hiện dấu hiệu đau đầu, khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để theo dõi, điều trị.