Chủ động phòng bệnh từ môi trường sống

Tại phường Phú Thượng, một địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, xen kẽ nhiều khu vực có ao hồ, cây xanh, công tác phòng chống dịch được triển khai theo hướng chủ động từ cộng đồng.

Ngay từ đầu năm, Trạm Y tế phường Phú Thượng đã tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và triển khai tới từng tổ dân phố, trường học và người dân. Trong đó, vệ sinh môi trường được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế các yếu tố nguy cơ, đặc biệt đối với bệnh sốt xuất huyết.

Cử nhân Nguyễn Thị Hường, phụ trách công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm, Trạm Y tế phường Phú Thượng cho biết, hàng năm trạm tham mưu UBND phường tổ chức 4 đợt tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn.

Trạm y tế phối hợp với các tổ trưởng, cộng tác viên và người dân trên địa bàn phường để thu gom phế liệu, lật úp các dụng cụ và thả cá đối với các cây cảnh, chậu hoa cây cảnh...”, cử nhân Nguyễn Thị Hường cho biết.

Việc xử lý các vật dụng có khả năng chứa nước, thu gom phế liệu và vệ sinh môi trường được triển khai tại khu dân cư nhằm giảm nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là cách đưa hoạt động phòng dịch trở thành công việc thường xuyên, gắn với từng hộ gia đình và khu dân cư.

Trường học là mắt xích quan trọng trong phòng dịch

Bên cạnh khu dân cư, trường học là một trong những địa điểm được phường Phú Thượng chú trọng trong công tác phòng chống dịch. Đây là nơi tập trung đông trẻ em, vì vậy khi xuất hiện bệnh truyền nhiễm, nguy cơ lây lan có thể tăng cao.

Theo Trạm Y tế phường Phú Thượng, dưới sự chỉ đạo của UBND phường, trạm đã tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại các trường học trên địa bàn để phòng chống sốt xuất huyết.

Đối với bệnh tay chân miệng, trạm y tế đề nghị các trường học và nhóm lớp mầm non tăng cường tổng vệ sinh môi trường, đặc biệt là khu vực lớp học, đồ dùng và những nơi trẻ thường xuyên sinh hoạt.

Cách làm này nhằm kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay tại nơi trẻ học tập và vui chơi, đồng thời nâng cao ý thức phòng bệnh cho giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh.

Phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở

Môi trường sạch và các biện pháp phòng ngừa tại trường học là những lớp bảo vệ quan trọng, nhưng để hạn chế dịch bệnh lây lan, việc phát hiện sớm ca bệnh và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở cũng có ý nghĩa đặc biệt.

Theo Trạm Y tế phường Phú Thượng, đến thời điểm hiện tại, địa bàn ghi nhận khoảng 31 ca sốt xuất huyết và 50 ca tay chân miệng. Các trường hợp được theo dõi, điều tra dịch tễ và xử lý theo quy định.

Trạm duy trì chế độ giám sát và báo cáo dịch hàng ngày, hàng tuần từ cộng đồng lên tuyến trên. Khi phát hiện ca bệnh, lực lượng y tế tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan rộng.

Đáng chú ý, phường Phú Thượng đã xây dựng mạng lưới phòng chống dịch tại 16 tổ dân phố, huy động sự tham gia của tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên và các lực lượng tại cộng đồng.

Thông qua mạng lưới này, thông tin về những trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc nghi mắc bệnh có thể được chuyển nhanh tới trạm y tế để cán bộ chuyên môn tiếp nhận, đánh giá và hướng dẫn xử lý.

Một trong những cách thức được triển khai là sử dụng mã QR để tiếp nhận thông tin từ cộng đồng. Theo Trạm Y tế phường Phú Thượng, mã QR được chuyển về các tổ dân phố và phổ biến tới người dân. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, người dân có thể quét mã để gửi thông tin tới trạm y tế.

Sau khi tiếp nhận, trạm y tế sẽ đánh giá thông tin và chuyển tới các bộ phận chuyên môn theo phân công của đội phòng chống dịch.

Việc đưa người dân vào mạng lưới giám sát giúp công tác phòng dịch không chỉ phụ thuộc vào cơ sở y tế mà được triển khai ngay từ khu dân cư, nơi các dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện sớm nhất.

Không để trẻ bỏ sót lịch tiêm chủng

Cùng với vệ sinh môi trường và giám sát dịch bệnh, tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm có vaccine phòng bệnh.

Tại Trạm Y tế phường Phú Thượng, tỷ lệ tiêm chủng hiện đạt khoảng 84%. Để hạn chế tình trạng trẻ bỏ sót hoặc chậm lịch tiêm, cán bộ y tế chủ động rà soát danh sách, gọi điện thông báo và mời từng gia đình đưa trẻ đến tiêm theo lịch.

Với những trường hợp chưa đến tiêm, trạm tiếp tục rà soát và phối hợp với cộng tác viên tại khu dân cư để tiếp cận, vận động gia đình.

Việc chủ động nhắc lịch giúp trạm y tế quản lý tình trạng tiêm chủng của trẻ, đồng thời hỗ trợ phụ huynh, nhất là những gia đình có con nhỏ, không bỏ quên các mũi tiêm theo lịch.

Chị Phạm Thị Thư, một phụ huynh có 3 con nhỏ ở phường Phú Thượng, cho biết gia đình luôn cố gắng đưa trẻ đi tiêm đầy đủ theo phác đồ.

Những mũi tiêm chủng mở rộng thì mình cho ra trạm tiêm. Còn một số mũi ở trạm không có thì có thể tiêm thêm dịch vụ. Trước ngày đi tiêm thì trạm sẽ gọi điện cho em nên em không quên được, trừ trường hợp đợt đấy con em hay ốm”, chị Phạm Thị Thư chia sẻ.

Với trẻ nhỏ, một mũi tiêm đúng lịch, một lớp học được vệ sinh thường xuyên hay một thông tin về ca bệnh được chuyển đến trạm y tế sớm đều góp phần tạo thêm một lớp bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh.